Tòa tuyên án

Nam thanh niên mang án giết người chỉ vì 500 nghìn đồng

Mạnh Hùng 10/11/2023 - 18:48

Ngày 10/11, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử với bị cáo Dương Quang Huy (SN 2005, trú tại xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) về tội “Giết người”.

42bf4c0c-79f5-44a9-82c9-b3027d4b946c.jpeg
Bị cáo Dương Quang Huy tại phiên tòa xét xử

Được biết, thời điểm gây án, Huy chưa đủ 18 tuổi. Về phía bị hại, dù tuổi đời còn rất trẻ những đã phải sống trong cảnh sức khỏe chỉ còn chưa đầy 10%.

Theo hồ sơ vụ án cùng diễn biến tại phiên tòa cho thấy, do gia cảnh khó khăn nên Dương Quang Huy đã sớm phải nghỉ học để xuống Hà Nội xin việc làm. Tháng 7/2022, Huy thuê trọ tại huyện Hoài Đức.

Ngày 30/3/2023, anh Hoàng Văn Ký (SN 2002; em họ Huy), đến gặp và vay bị cáo 500 nghìn đồng. Khi vay tiền, anh Ký hứa hẹn hôm sau trả nhưng sau đó không giữ lời. Huy nhiều lần đòi nợ thì anh Ký nói chưa có tiền.

Khoảng 17h30 ngày 28/4, Huy đang đi bộ trên đoạn đường Khu công nghiệp La Phù ở huyện Hoài Đức thì gặp anh Ký. Nhớ lại món nợ 500 nghìn đồng, Huy tiếp tục yêu cầu anh Ký trả nợ. Anh Ký gắt: “Đòi gì đòi lắm thế, mai tao trả”. Hai bên vì thế mà lời qua tiếng lại, sau đó Huy bỏ đi.

Lúc sau quay về phòng trọ, Huy lại gặp anh Ký đang đứng trước cửa nhà số 139 đường khu công nghiệp La Phù. Nhắc lại về số tiền, Huy tiếp tục bị anh Ký tỏ thái độ khất lần, dẫn đến hai người lại cãi nhau lần thứ hai.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn, anh Ký dùng tay phải quàng qua cổ kéo Huy vào phía trong vỉa hè. Sẵn con dao gấp luôn đút trong túi quần, bị cáo chưa đủ tuổi trưởng thành liền rút ra, gạt mở lưỡi, rồi đâm một nhát thấu bụng anh Ký.

Anh Ký bị chảy nhiều máu, ôm bụng gục xuống trước cửa nhà số 139. Biết chuyện, hàng xóm gần đó hô hoán, khống chế Huy, báo cơ quan công an và đưa anh Ký đi cấp cứu.

Do được cấp cứu kịp thời nên anh Ký không tử vong, nhưng đã bị tổn hại tới 91% sức khỏe.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Huy đã thành khẩn khai nhận hành vi bị truy tố và cho rằng không có ý tước đoạt mạng sống của em họ.

Giải thích về hành vi phạm tội của bản thân, Huy cho biết do rất bực tức về thái độ và hành động của anh Ký nên bộc phát gây án.

Bào chữa cho bị cáo, luật sư phân tích, chỉ rõ nguyên nhân, nguồn cơn dẫn đến hành động mất kiểm soát của Huy, đồng thời nêu rõ hoàn cảnh éo le, khó khăn của thân chủ. Chỉ rõ nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo và mối quan hệ huyết thống thân thiết giữ hai người, luật sư đề nghị Tòa án khoan hồng cho thân chủ.

Cũng tại phiên tòa, đại diện bị hại cùng vị luật sư bảo vệ quyền lợi cho anh Ký thì bày tỏ sự nhất trí trước quan điểm truy tố của Viện Kiểm sát, song cũng đề nghị Tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Về dân sự, do hai bên gia đình đã thỏa thuận bồi thường xong, nên các bên không đề cập thêm gì.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm, TAND TP. Hà Nội đã quyết định truyên phạt bị cáo Dương Quang Huy mức án 7 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam thanh niên mang án giết người chỉ vì 500 nghìn đồng