Chiều 31/7, TAND khu vực 9 - TP. HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt hai bị cáo Đàm Luật Mẫn và Đinh Đức Quốc về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Theo cáo trạng của VKSND khu vực 9 - TP. HCM, Đàm Luật Mẫn (SN 1974, ngụ TP. HCM) là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Vận tải Gia Huy (có trụ sở tại số 479/2H Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, TP. HCM). Từ giữa năm 2018, công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nước uống đóng bình 20 lít với các nhãn hiệu Pavia, Aqua Viet và AquaWin.
Từ tháng 9/2021 đến ngày 29/12/2021, vì mục đích trục lợi, Mẫn đã chỉ đạo nhân viên tổ chức sản xuất nước uống đóng bình giả nhãn hiệu Vihawa - sản phẩm được bảo hộ của Công ty Cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Mẫn đặt mua qua mạng xã hội các loại nắp bình màu xanh, màng co nắp, màng co vòi và màng co thân bình giả nhãn hiệu Vihawa với giá khoảng 7.000 đồng/bộ. Đồng thời, thu gom vỏ bình Vihawa đã qua sử dụng từ thị trường và khách hàng trả lại.
Mẫn giao cho Đinh Đức Quốc (SN 1991, ngụ Đồng Tháp), là quản lý xưởng, trực tiếp điều hành công nhân thực hiện các công đoạn làm giả. Quy trình sản xuất khá đơn giản: mở nắp, vệ sinh vỏ bình, bơm nước bằng máy tự động, đóng nắp nhựa màu xanh, gắn màng co giả nhãn hiệu Vihawa rồi dùng máy sấy nhiệt để hoàn thiện sản phẩm.
Mỗi ngày, cơ sở này sản xuất khoảng 150 bình nước giả. Từ tháng 9/2021 đến khi bị phát hiện, các bị cáo đã đưa ra thị trường khoảng 7.500 bình nước giả với giá từ 18.000 đến 20.000 đồng/bình, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.
Ngày 29/12/2021, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận Bình Tân cũ phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. HCM kiểm tra xe tải do Trương Thế Vinh điều khiển, phát hiện trên xe đang vận chuyển 220 bình nước uống giả nhãn hiệu Vihawa đi giao cho khách.
Khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Gia Huy, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật, phương tiện phục vụ việc sản xuất hàng giả như nắp bình, màng co giả nhãn hiệu Vihawa, máy sấy màng co, máy in màu, CPU máy tính cùng nhiều vật chứng liên quan.
Kết luận giám định xác định toàn bộ màng co, nắp bình và các dấu hiệu nhận diện nhãn hiệu Vihawa thu giữ đều là hàng giả, không do Công ty Cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo sản xuất hoặc phát hành.

Tại phiên tòa, Đàm Luật Mẫn và Đinh Đức Quốc thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, đồng thời bày tỏ sự ăn năn, hối cải.
Hội đồng xét xử nhận định, các bị cáo thực hiện hành vi với lỗi cố ý, có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Nước uống đóng bình là thực phẩm sử dụng trực tiếp, liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng. Việc sản xuất, buôn bán hàng giả không chỉ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, ảnh hưởng uy tín của doanh nghiệp được bảo hộ nhãn hiệu mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe cộng đồng, làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.
Trên cơ sở xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đàm Luật Mẫn 4 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”; Đinh Đức Quốc 3 năm 6 tháng tù về cùng tội danh.
Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả nhằm trục lợi. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, làm giả hàng hóa vì lợi ích trước mắt đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.