Thứ Sáu, 25/7/2025
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
thực phẩm giả
TP.HCM phá hàng loạt vụ sản xuất, buôn bán thuốc, thực phẩm giả
Từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng TP.HCM đã triệt phá nhiều vụ sản xuất, buôn bán thuốc và thực phẩm giả, qua đó thu giữ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc, tổng trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng.
Bảo vệ người tiêu dùng
Buôn bán thực phẩm nhiễm bệnh, không chỉ sai, mà là tội
Những ngày gần đây, dư luận cả nước không khỏi bàng hoàng trước thông tin liên tiếp về các vụ việc tiêu thụ lợn chết, lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi bị đưa ra thị trường tiêu thụ như thịt sạch.
Đưa 6 vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã thống nhất đưa 6 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo, trong đó có công ty Zholding và Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Thủ tướng: Tuyệt đối không để thuốc giả lưu hành trên thị trường, trong bệnh viện
Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi phạm tội, nhất là các mặt hàng thuốc giả, thực phẩm giả; làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương có liên quan để xảy ra sai phạm.
Bình Thuận không để thực phẩm giả lộng hành trên thị trường
Tình trạng buôn lậu, gian lận thượng mại và kinh doanh thực phẩm giả, hàng kém chất lượng vẫn còn diễn biến phức tạp trên địa bàn. Trước thực trạng đó, các lực lượng chức năng của tỉnh đã, đang đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm, thể hiện quyết tâm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và sự minh bạch của thị trường.
Hải Dương: Chuyển vụ việc kinh doanh thực phẩm giả sang cơ quan điều tra
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra vụ việc một cơ sở tại phường Nam Đồng (TP. Hải Dương) kinh doanh thực phẩm giả.
Hàng “bẩn”, nỗi lo từ bàn ăn đến giường bệnh
Hàng giả, hàng "bẩn" đang trở thành một trong những mối lo ngại lớn trong xã hội hiện đại, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng mà còn gây tổn hại đến nền kinh tế và lòng tin của người tiêu dùng đối với các thương hiệu.
Đề xuất phạt người bán thực phẩm giả trên sàn thương mại điện tử 10 năm tù
Bộ Công an đề xuất các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả lương thực, thực phẩm giả và phụ gia thực phẩm được thực hiện thông qua các nền tảng thương mại điện tử có thể bị phạt tới 10 năm tù.
Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP Sữa Hà Lan
Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Chí Linh (tỉnh Hải Dương) vừa quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trung Vương (SN 1983, trú tại phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là Tổng Giám đốc Công ty CP Sữa Hà Lan về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”. Các quyết định đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.
Xem thêm