Chủ Nhật, 13/7/2025
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
hàng giá
Quảng Ninh: Xử lý gần 50 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Theo thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh), từ đầu năm đến nay, đơn vị đã chủ trì, phối hợp kiểm tra, phát hiện và xử lý 47 vụ/57 hành vi vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn quản lý.
Bảo vệ người tiêu dùng
Đường dây xe máy điện giả có quy mô lớn bị triệt phá
Ngày 11/7, Công an TP. Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán xe máy điện giả, kém chất lượng, hoạt động với quy mô lớn, phương thức thủ đoạn tinh vi, có tính chất liên tỉnh.
Bộ Công Thương yêu cầu lập lại kỷ cương trên thị trường
Bộ Công thương yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, lập lại kỷ cương trên thị trường, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính.
Xử lý 1.144 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang quyết liệt xử lý về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đã xử lý 1.144 vụ, khởi tố 194 vụ và thu nộp ngân sách hơn 156 tỷ đồng.
Hàng giả “núp bóng” thương mại điện tử, lan rộng đến tận vùng sâu
Không còn bó hẹp ở các thành phố lớn, hàng giả – hàng nhái đang len lỏi vào tận vùng sâu vùng xa, lợi dụng cả thương mại điện tử để đánh lừa người tiêu dùng. Tại Hội nghị toàn quốc về chống hàng giả, gian lận thương mại vừa diễn ra, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia nhấn mạnh: Đây là vấn đề không còn của riêng ngành chức năng, mà là trách nhiệm của toàn xã hội.
Truy quét hàng giả: Lấy lại niềm tin, làm sạch thị trường
Hơn 3.000 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại đã bị phát hiện, với số tiền xử phạt lên tới hơn 63 tỷ đồng. Những con số này không chỉ cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn nạn hàng giả mà còn thể hiện rõ quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc làm trong sạch thị trường.
Huế ra quân dẹp nạn hàng lậu, hàng giả
Thành ủy và UBND TP. Huế chỉ đạo quyết liệt các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người dân.
Thủ tướng: Tuyệt đối không để thuốc giả lưu hành trên thị trường, trong bệnh viện
Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi phạm tội, nhất là các mặt hàng thuốc giả, thực phẩm giả; làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương có liên quan để xảy ra sai phạm.
Chặn các loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc tuồn ra thị trường
Sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc có thể gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe và tâm lý của người tiêu dùng. Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh đấu tranh xử lý sớm từ nguồn cung.
Cần sự góp sức của cộng đồng trong cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái
Theo các chuyên gia kinh tế, cuộc chiến chống hàng giả không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng mà cần một chiến lược toàn diện, với sự phối hợp của cộng đồng và doanh nghiệp.
Phát hiện kho hàng chứa mỹ phẩm nghi giả mạo thương hiệu nổi tiếng
Ngày 27/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ một vụ buôn bán mỹ phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, được tiêu thụ thông qua các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.
Bắt nữ giám đốc sản xuất sản phẩm giả từ nguồn gốc đến chất lượng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hợi, Giám đốc Công ty TNHH Trần Kim Huyền, để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả" và "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".
Đông trùng hạ thảo Đăng Khoa bị xử phạt vì bán hàng trực tuyến “chui”
Ngày 25/6, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Thanh Hóa cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với Hộ kinh doanh Mai Thị Trang về hành vi không thông báo website thương mại điện tử.
Trao chỉ dẫn địa lý 'Ngọc Linh' cho sản phẩm sâm củ
Chiều 24/6, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ đối với 4 tổ chức, cá nhân trên địa bàn.
Giám đốc công ty mỹ phẩm bị khởi tố vì sản xuất hàng giả
Dù không có giấy phép sản xuất mỹ phẩm, nữ giám đốc một công ty tại TP. Đà Nẵng vẫn tổ chức sang chiết, đóng gói kem nền không rõ nguồn gốc thành sản phẩm gắn thương hiệu riêng để đưa ra thị trường.
Tạo niềm tin cho người tiêu dùng, đẩy lùi hàng gian, hàng giả
Tại cuộc họp báo thường kỳ quý II năm 2025 của Bộ Công Thương, diễn ra chiều 19/6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết đợt ra quân chống hàng giả, hàng lậu đã có tác động rất lớn, tạo niềm tin với người tiêu dùng.
Thu giữ 450 chiếc đồng hồ giả nhãn hiệu Rolex
Theo thông tin từ Cục Hải quan, cơ quan Hải quan vừa thu giữ 450 chiếc đồng hồ làm giả nhãn hiệu ROLEX cùng nhiều hàng hoá khác.
Hàng nghìn hộp thực phẩm chức năng bị đổ bỏ tại bãi rác, nghi có dấu hiệu bất thường
Sáng 18/6, người dân phường Hồng Hà (TP Hạ Long, Quảng Ninh) phát hiện hàng nghìn hộp thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung bị đổ bỏ ngổn ngang tại khu vực bãi rác gần đường Tuyển Than. Vụ việc nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ.
Cá thể hóa trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong xây dựng luật
Để nâng cao trách nhiệm trong xây dựng và thực thi pháp luật, đại biểu Quốc hội đề xuất, cá thể hóa trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong xây dựng luật, xử lý vướng mắc giữa các văn bản luật và thực tiễn đặt ra.
Phạt hơn 300 triệu đồng các hộ kinh doanh vi phạm tại Đà Nẵng
UBND TP. Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt ba hộ kinh doanh vi phạm hàng giả, hàng nhập lậu và xả thải vượt chuẩn, với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.
Cần thanh lọc, xử lý nghiêm cán bộ tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái
Đại biểu Quốc hội đề nghị xử phạt nghiêm minh các loại tội phạm liên quan hàng giả, hàng nhái. Đặc biệt, “cần có các cuộc thanh lọc, phát hiện và xử lý thật nghiêm minh những cán bộ thực thi pháp luật bao che, dung túng cho tội phạm…".
Hà Nội: Phó Chủ tịch UBND thị trấn sản xuất cồn y tế giả thế nào?
Cơ quan Công an đã làm rõ cách thức Phạm Đình Tuấn chỉ đạo nhân viên sản xuất cồn y tế giả.
Xem thêm