Ngày 22/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án lớn, bóc gỡ toàn bộ đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả các thương hiệu xa xỉ như Chanel, Gucci, Dior...
Theo thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện hai cơ sở kinh doanh tại xã Tân Tiến và xã Hồ Vương có nhiều dấu hiệu bất thường. Từ mắt xích quan trọng này, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đã lợi dụng kẽ hở trong quy trình đăng ký gian hàng trực tuyến để lập hàng loạt "shop ảo" với thông tin giả mạo, tung ra các sản phẩm gắn nhãn "hàng xách tay", "hàng chiết" hay "shopee trợ giá" với mức giá siêu rẻ giăng bẫy hàng nghìn khách hàng nhẹ dạ trên cả nước.

Tiến hành khám xét khẩn cấp đồng loạt 7 địa điểm tại Thanh Hóa và Hà Nội. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 650 chai nước hoa 100ml thành phẩm, hơn 1.500 lọ chiết 10ml giả mạo các thương hiệu nổi tiếng, cùng hơn 620 lít dung dịch nước hoa, hóa chất, hương liệu, 4 xe ô tô và nhiều tài sản, sổ tiết kiệm có giá trị.
Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ toàn bộ chuỗi cung ứng hàng giả khép kín. Đứng sau nguồn nguyên liệu gốc là Giang Quế Dinh (sinh năm 1986, trú tại TP.Hồ Chí Minh), đối tượng ẩn danh điều hành hai doanh nghiệp kinh doanh hương liệu để nhập khẩu hương liệu chính ngạch từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Từ năm 2023 đến 2025, Dinh chỉ đạo bán chui hương liệu cho 14 khách hàng với doanh số hơn 15,5 tỷ đồng nhưng cố tình để ngoài sổ sách nhằm trốn thuế.

Từ nguồn hương liệu của Dinh, vợ chồng Mai Minh Đức và Nguyễn Quỳnh Trang (trú tại Hà Nội) tiến hành pha trộn thủ công với cồn, nước cất trong các xô, bình thủy tinh để tạo ra dung dịch nước hoa giả.
Nhóm này đặt làm vỏ chai chiết, dán nhãn mác nhái các thương hiệu cao cấp, sau đó câu kết với Ngô Hải Ninh để vận hành, chạy quảng cáo trên sàn Shopee.
Chỉ trong chưa đầy một năm, nhóm này đã thu lời bất chính gần 500 triệu đồng. Các sản phẩm sau khi hoàn thiện được bán rộng rãi qua mạng xã hội, trong đó Đào Văn Minh và Đào Văn Cảnh tại Thanh Hóa là hai đầu mối thu mua lớn để tổ chức livestream, chạy quảng cáo bán lại cho người tiêu dùng.
Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố 13 bị can liên quan về các hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả", "Trốn thuế" và đang tiếp tục mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.