Thứ Năm, 3/7/2025
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
buôn bán hàng giả
Bắt tạm giam chủ kênh TikTok “Gia đình Hải Sen”
Đối tượng Lê Văn Hải, chủ tài khoản mạng xã hội TikTok “Gia đình Hải Sen” bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
An ninh trật tự
Xử lý nghiêm cán bộ bảo kê, tiếp tay cho đối tượng buôn bán hàng giả
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền vừa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn.
Khởi tố đối tượng sản xuất cà phê giả
Chiều 11/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Huế cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Phước (SN 1965, trú tại đường Ngô Đức Kế, phường Thuận Lộc, TP. Huế) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
Khởi tố hai đối tượng buôn bán hàng cấm
Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP Huế đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai đối tượng có hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.
Khởi tố chủ doanh nghiệp có hành vi làm giả chất lượng cà phê
Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Đặng Thị Hòa Hiệp, chủ Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Đại Chúng – Dạ Thảo, để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" do giảm hàm lượng caffeine trong sản phẩm cà phê để trục lợi.
TP.HCM xử lý 38 vụ hàng giả tại Saigon Square
Năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM đã xử lý 38 vụ vi phạm về hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo tại Trung tâm Thương mại Saigon Square.
Sàn thương mại điện tử sẽ bị xử phạt nếu không định danh người bán
Sàn thương mại điện tử sẽ bị xử phạt nếu không định danh người bán, ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, thậm chí bị thu hồi tên miền, chặn truy cập nếu không có văn phòng đại diện hoặc chỉ định ủy quyền tại Việt Nam.
Lĩnh án tù vì sản xuất, buôn bán hàng giả
Mới đây, TAND thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trần Văn Sơn và các đồng phạm về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” quy định tại Điều 192 Bộ luật hình sự.
Tạm giữ nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả
Ngày 29/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.
Phát hiện hai nhóm làm giả thuốc đông y bán trên Facebook ở Thái Nguyên
Hai nhóm đối tượng bị phát hiện làm giả thuốc đông y, rao bán trên mạng xã hội, mỗi tháng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
“Không vùng trũng” trong cuộc chiến chống hàng giả
Trước thực trạng hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc vẫn len lỏi trên thị trường, đặc biệt là các sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng như sữa, thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, UBND TP. Đà Nẵng đã phát đi chỉ đạo “nóng” yêu cầu các cấp, ngành tăng cường phối hợp, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm và không để tồn tại “vùng trũng” trong công tác quản lý.
Hơn 1,6 triệu cuốn sách giáo khoa giả bị "phù phép" như thế nào?
Hơn 1,6 triệu cuốn sách giáo khoa giả được sản xuất tinh vi, tiêu thụ rộng khắp nhiều tỉnh, thành với chiêu bài ký kết giao dịch, vận chuyển chuyên nghiệp như một doanh nghiệp thực thụ.
Xử lý nghiêm trường hợp sản xuất, buôn bán hàng giả
Trước thực trạng hàng giả đang diễn biến phức tạp trên thị trường, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan liên quan, tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả để người dân yên tâm.
Xử lý nghiêm hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, kém chất lượng
Sở Công Thương TP. Hải Phòng vừa có văn bản đề nghị sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa giả
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 55/CĐ-TTg ngày 2/5/2025 yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.
Xử lý nghiêm việc sản xuất, buôn bán hàng giả
Trước thực trạng hàng giả ngày càng diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành văn bản gửi các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố về xử lý việc sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia có thể bị phạt đến 20 năm tù
Cùng với việc xử phạt hành chính, hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm có thể bị xử lý hình sự.
Hoãn phiên tòa xét xử đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả
Sáng nay (24/4) TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử 13 bị cáo về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả", “Sản xuất hàng giả”, “Buôn bán hàng giả”. Tuy nhiên, sau phần thủ tục khai mạc phiên tòa, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.
Triệt phá đường dây sản xuất thuốc tân dược giả
Ngày 16/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, bắt giữ 14 đối tượng có liên quan.
Sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả quy mô lớn
Sau hai ngày xét xử, ngày 14/3, TAND TPHCM đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Xuân Cường (SN 1976, TP.HCM) và 10 đồng phạm trong vụ án sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả có quy mô lớn xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.
Triệt phá đường dây sản xuất cà phê giả quy mô lớn
Ngày 22/2, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá một xưởng sản xuất cà phê giả quy mô lớn sau khi lần theo dấu vết từ một tiệm tạp hóa tại TP. Buôn Ma Thuột.
Sản xuất thực phẩm chức năng giả bán ra thị trường
Ngày 27/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường phối hợp với Công an TP. Sầm Sơn phá Chuyên án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng.
Xem thêm