Giám định tâm thần kẻ xâm hại tình dục bé gái 3 tuổi

Thanh Phương| 17/05/2020 15:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng phát hiện Lê Quốc Đạt, đối tượng xâm hại tình dục cháu Nguyễn Thị A.T. (Mai Châu, Hòa Bình) có những biểu hiện bất thường nên tiến hành giám định tâm thần để có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ, sáng ngày 20/12/2019, lợi dụng không có người lớn ở nhà, Lê Quốc Đạt (sinh năm 2003) đã lẻn sang nhà hàng xóm thực hiện hành vi đồi bại với cháu Nguyễn Thị A.T. (sinh năm 2016, xóm Thanh Mỹ, xã Vạn Mai, Hòa Bình).

Ngay khi phát hiện sự việc, gia đình đã làm đơn tố cáo “yêu râu xanh” tới cơ quan công an. Cháu T. được đưa đi giám định, kết quả cho thấy, nạn nhân bị xâm hại tình dục.

Ngày hôm sau, Lê Quốc Đạt đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi xâm hại cháu A.T. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Lê Quốc Đạt để tiến hành điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Tới ngày 30/12/2019, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Quốc Đạt về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Do thời điểm bị can thực hiện hành vi phạm tội mới 16 tuổi 10 tháng 6 ngày nên không áp dụng biện pháp ngăn chặn là tạm giam đối với bị can Lê Quốc Đạt; giao cho địa phương và gia đình quản lý, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng phát hiện Lê Quốc Đạt hiểu biết chậm, có một số biểu hiện không bình thường. Phía gia đình có đơn đề nghị được đưa bị can đi giám định tâm thần. Căn cứ theo quy định của pháp luật, Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định trưng cầu giám định tình trạng tâm thần đối với bị can Lê Quốc Đạt. Hiện nay, bị can đang được theo dõi giám định tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. 

Hiện vụ việc đang phải chờ kết luận giám định pháp y tâm thần, nên cơ quan tố tụng chưa có căn cứ để thực hiện các bước tiếp theo.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giám định tâm thần kẻ xâm hại tình dục bé gái 3 tuổi