Tòa tuyên án

Gọi bạn từ Hà Nội lên Hòa Bình để “bay lắc” tập thể

Thanh Phương 06/03/2024 - 22:04

Người đàn ông ở Hòa Bình đã gọi điện mời bạn từ Hà Nội lên chơi và tổ chức nhiều người cùng “bay lắc” tập thể tại một căn hộ chung cư. Khi nhóm này đang phê cùng “nàng tiên nâu” thì cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang. Bản án thích đáng cho nhóm bị cáo đã sa chân vào cái chết trắng.

Ngày 6/3, TAND tỉnh Hòa Bình đưa ra xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của các bị cáo: Nguyễn Vạn Thắng (SN 1988), thường trú tại tổ 13, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình); Phùng Văn Mẫn (SN 1990), thường trú tại xã Phú Sơn, huyện Ba Vì (Hà Nội); Bùi Thị Êm (SN 1996) trú tại tổ 5, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình).

bicao3.jpg
Bị cáo Bùi Thị Êm tại phiên phúc thẩm

Các bị cáo cho rằng, bản án sơ thẩm là quá nghiêm khắc với mình nên làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thấm, 2 bị cáo Nguyễn Vạn Thắng và Phùng Văn Mẫn xin rút toàn bộ kháng cáo, chấp nhận án sơ thẩm đã tuyên.

Trước đó, ngày 26/12/2023, TAND TP Hòa Bình đưa ra xét xử sơ thẩm đối với nhiều bị cáo. Căn cứ hồ sơ cũng như tranh tụng công khai tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Vạn Thắng 7 năm 6 tháng tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và 1 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy”, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 8 năm 6 tháng tù.

Bùi Thị Êm 7 năm tù, Nguyễn Thị Thu Phương 4 năm tù, Phùng Văn Mẫn 3 năm 6 tháng tù, Ngô Thu Hường 3 năm tù, Nguyễn Thị Thu Thúy 3 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ, ngày 07/7/2023, Nguyễn Vạn Thắng gọi điện cho Phùng Văn Mẫn rủ lên Hòa Bình chơi. Sau khi ăn uống, Thắng, Mẫn cùng Bùi Thị Êm và Nguyễn Thị Thu Phương đi tăng 2 tại quán Bar.

Đến ngày 8/7, cả nhóm kéo về nơi ở của Êm tại phòng 617, chung cư Dạ Hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh. Để tăng thêm hưng phấn, Thắng đã mua thuốc lắc và Ketamine về sử dụng. Nhóm này gọi cho Ôn Thị Phương và Nguyễn Thị Thu Thúy đến phục vụ tiếp bia và bay lắc tập thể.

Bùi Thị Êm gọi thêm bạn là Ngô Thu Hường tới căn hộ để chung vui. Cả nhóm ăn uống, hát hò, bay lắc gây ồn ào khiến nhiều người dân sống trong chung cư bức xúc. Tới khoảng 19h45, ngày 8/7, cơ quan chức năng ập vào bắt quả tang nhóm này đang sử dụng ma túy trái phép. Khám xét, cơ quan chức năng còn phát hiện Nguyễn Vạn Thắng cất giữ một lượng ma túy.

Sau khi xem xét lại các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo của Bùi Thị Êm, tuyên phạt bị cáo 5 năm tù (giảm 2 năm so với bản án sơ thẩm).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gọi bạn từ Hà Nội lên Hòa Bình để “bay lắc” tập thể