Ngư dân tử vong ở Trường Sa chưa thể vào đất liền

Châu Sơn| 20/12/2015 20:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một ngư dân tử vong ngoài biển Trường Sa nhưng do thời tiết xấu nên thi thể chưa được đưa vào đất liền.

Chiều ngày 20/12, ông Nguyễn Thanh Hùng (Chủ tịch Hiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, vừa nhận thông tin có một ngư dân tử vong ở ngư trường Trường Sa nhiều ngày qua nhưng chưa thể đưa vào bờ vì do thời tiết xấu.

Ngư dân tử vong ở Trường Sa chưa thể vào đất liền

Do vùng biển Trường Sa thời tiết xấu nên thi thể của anh Long chưa được đưa vào đất liền. (Ảnh minh họa)

Trước đó, gần một tháng nay ngư dân Nguyễn Bay (SN 1969, trú thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu) cho tàu của mình cùng hơn 10 ngư dân ra lặn biển đánh bắt ở vùng biển Trường Sa.

Đến ngày 15/12, ngư dân Bay đã dùng Icom gọi điện báo về cho chị Trần Thị Duyên (SN 1978) biết, chồng của chị là ngư dân Huỳnh Ngọc Long (SN 1979, trú thôn Gành Cả, xã Bình Châu) đã tử vong khi đang ngủ.

Hiện do thời thiết trên vùng biển Trường Sa xấu nên tàu cá phải trú vào đảo và phải đợi đến khi bão tan mới đưa thi thể ngư dân Long vào đất liền.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngư dân tử vong ở Trường Sa chưa thể vào đất liền