Vác dao bầu, khống chế chủ tiệm để cướp điện thoại iPhone 6

Đoàn Nga| 25/02/2016 20:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị chủ cửa hàng xông tới khống chế lại, tên cướp vung dao đâm chém loạn xạ hòng tẩu thoát nhưng bất thành.

Ngày 25/2, Công an huyện Đông Anh cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Sơn, 32 tuổi (ở ở xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra hành vi “Cướp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 ngày 16/2, khi vợ chồng anh Phạm Thanh Tùng và chị Lưu Thị Thanh Dung - chủ cửa hàng điện thoại di động “Dung Tùng”, ở tổ 4, thị trấn Đông Anh đang dọn dẹp để đóng cửa hàng thì một người đàn ông bước vào, cầm con dao bầu kề vào cổ chị Dung rồi yêu cầu anh Tùng đưa cho hắn ta chiếc điện thoại  iPhone 6.

Lợi dụng lúc tên cướp sơ hở, anh Tùng lao tới ôm chặt vào người hắn rồi hô hoán. Bị khống chế nhưng tên cướp tỏ ra liều lĩnh khi cầm dao chém liên tiếp vào người vợ chồng chủ cửa hàng khiến anh Tùng bị thương ở đầu và bụng còn chị Dung bị thương ở gò má. Dù khá đau nhưng khi tên cướp vùng bỏ chạy anh Tùng vẫn lao theo và tri hô.

Vác dao bầu, khống chế chủ tiệm để cướp điện thoại iPhone 6

Đối tượng Nguyễn Tuấn Sơn tại cơ quan điều tra

Đúng lúc này, tổ công tác của Công an huyện Đông Anh đang làm nhiệm vụ ở ngã tư thị trấn Đông Anh phát hiện người đàn ông cầm dao đang bỏ chạy thục mạng, liền truy bắt và nhanh chóng tóm gọn được hắn.

Tại trụ sở công an, tên cướp khai tên là Nguyễn Tuấn Sơn, do cần tiền ăn tiêu nên hắn đã sắm con dao bầu, băng dính rồi đi tìm “mồi”. Sau nửa ngày theo dõi cửa hàng của vợ chồng anh Tùng, Sơn quyết định ra tay nhưng không may cho hắn đã gặp phải sự chống trả quyết liệt của nạn nhân.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vác dao bầu, khống chế chủ tiệm để cướp điện thoại iPhone 6