An ninh trật tự

Khống chế phụ nữ để giở trò đồi bại rồi cướp tài sản

Đức Sơn 29/03/2024 - 15:35

Thái dùng dao khống chế chị A. để giở trò đồi bại rồi cướp tài sản khi thấy nạn nhân ngồi bấm điện thoại một mình.

Ngày 29/3, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Bắc Ninh cho biết, VKSND huyện Yên Phong đã phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong đối với Trần Văn Thái (SN 1996, trú thôn Đông Tảo, xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong) về tội “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm” theo quy định tại Điều 168 và Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Theo VKSND tỉnh Bắc Ninh, ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong nhận được đơn trình báo của chị T.T.A về việc chị A. bị một đối tượng dùng dao khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong phối hợp VKSND huyện Yên Phong khám nghiệm hiện trường, xác minh và thu thập tài liệu chứng cứ. Cùng ngày 13/3, biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, Trần Văn Thái đã đến Công an huyện Yên Phong đầu thú.

Quá trình điều tra ban đầu, xác định khoảng 19h30 ngày 6/3, Thái điều khiển chiếc xe mô tô Exciter màu đỏ BKS: 99D1 – 241.48 đi từ nhà đến công ty Sinopec ở khu công nghiệp Yên Phong để đón người nhà.

Khi đến gần cây xăng Khu công nghiệp Yên Phong, Thái nhìn thấy chị A. đang ngồi một mình trên vỉa hè đang sử dụng chiếc điện thoại SamSung Galaxy S21 Fe màu xanh ngọc nên nảy sinh ý định cướp tài sản và hiếp dâm người phụ nữ này.

Quan sát thấy xung quanh vắng người, phía sau chị A. là bãi đất trống, Thái dùng một con dao gọt hoa quả kề vào cổ chị A, dùng tay trái túm vào cổ áo và kéo lê chị A. vào bãi đất trống.

Tại đây, Thái ép chị Giang quan hệ tình dục trái ý muốn với Thái và cướp 1 chiếc điện thoại của chị A.

Sau đó, Thái bán chiếc điện thoại của nạn nhân cho cửa hàng điện thoại Công Apple ở thôn Đại Lâm, xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh với giá 4.500.000 đồng và tiêu xài cá nhân hết.

Vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khống chế phụ nữ để giở trò đồi bại rồi cướp tài sản