Nam thanh niên ở Thanh Hóa lẻn vào homestay khi du khách đi vắng, lục lọi và trộm cắp tài sản đã bị khởi tố, bắt giam.
Lợi dụng sơ hở của du khách để trộm tài sản
Ngày 11/9, thông tin từ Công an xã Cổ Lũng (Thanh Hóa) cho biết, đã tạm giữ Ngân Văn Hữu (SN 2005, trú tại thôn Bó Nủa, xã Cổ Lũng, Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an xã Cổ Lũng tiếp nhận tin báo của chị T.T.L. (SN 1980, trú tại Hà Nội) về việc bị kẻ gian đột nhập vào khu homestay trên địa bàn, lấy trộm một máy tính xách tay cùng một số tài sản, vật dụng khác.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Cổ Lũng đã khẩn trương huy động lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm nhanh chóng xác minh, làm rõ đối tượng, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng hình ảnh du lịch an toàn, thân thiện trên địa bàn.

Qua truy xét, lực lượng Công an đã xác định Ngân Văn Hữu (SN 2005, trú tại thôn Bó Nủa, xã Cổ Lũng) là người thực hiện hành vi trộm cắp, đồng thời thu hồi được tài sản bị mất.
Cảnh giác để bảo vệ tài sản khi lưu trú
Theo kết quả điều tra ban đầu, Hữu có nhà ở gần khu homestay nên thường sang khu vực này chơi. Lợi dụng thời điểm nhóm của chị L. đi tham quan, Hữu có mặt tại khu homestay và phát hiện một chiếc máy tính xách tay được để trên ban công nhà sàn.
Quan sát xung quanh, thấy không có người trông coi và cửa nhà sàn không khóa, Hữu nảy sinh ý định trộm cắp. Hữu đi lên tầng 2, vào khu vực ban công lấy chiếc laptop rồi mang về nhà cất giấu.
Sau đó, Hữu đem chiếc máy tính bán lấy tiền phục vụ nhu cầu tiêu xài cá nhân. Bằng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngân Văn Hữu về tội “Trộm cắp tài sản”.
Sau khi vụ việc được làm rõ, Trưởng Công an xã Cổ Lũng đã bàn giao tài sản được thu hồi cho chị T.T.L. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, du khách và các cơ sở lưu trú, homestay cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động thực hiện tốt phương châm “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” tài sản.
Đặc biệt, khi rời khỏi phòng nghỉ hoặc các khu vực sinh hoạt chung, du khách cần kiểm tra, khóa cửa và bảo quản tài sản cá nhân cẩn thận, không để tài sản có giá trị ở những vị trí dễ quan sát, tạo sơ hở để các đối tượng xấu lợi dụng.
Khi phát hiện mất tài sản hoặc xảy ra vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, người dân và du khách cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.