Tòa tuyên án

Thiếu tiền tiêu, bộ ba rủ nhau đi trộm, cướp

Trang Trần 08/04/2024 - 15:03

Ngày 8/4, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Trung Nam (SN 2004), Nguyễn Nhân Thịnh (SN 2007) về tội “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản”, Nguyễn Đăng Thảo (SN 2008, cùng trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) về tội “Cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, Nguyễn Trung Nam, Nguyễn Đăng Thảo và Nguyễn Nhân Thịnh đã rủ nhau hai lần trộm cắp tài sản và 1 lần cướp giật tài sản của người khác.

Cụ thể, khoảng 14 giờ ngày 1/10/2023, Nguyễn Trung Nam, Nguyễn Đăng Thảo và Nguyễn Nhân Thịnh rủ nhau về khu vực Suối Đá, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà chơi.

Khi Thảo điều khiển xe mô tô chở Nam và Thịnh đi ngang qua nhà số 113 Ngô Quyền, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà thì Thịnh phát hiện chiếc xe mô tô của chị Võ Thị Thanh Thủy (SN 1990, trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) đang để trên vỉa hè (chìa khóa xe vẫn cắm trên ổ khóa) không có ai trông coi.

Thịnh nảy sinh ý định trộm cắp nên rủ Thảo và Nam quay lại. Thảo điều khiển xe dừng sát via hè, Thịnh xuống xe chạy đến quan sát xung quanh không có ai, liền ngồi lên xe mở khóa, nổ máy điều khiển xe về khu vực Hồ Xanh, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà cùng với Thảo và Nam.

8-4-tatp-tromcuop.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa

Vụ thứ hai, sau khi trộm cắp được chiếc xe nêu trên, Nam đem xe mô tô đang sử dụng trả cho một người tên Kin (không rõ lai lịch), còn Thảo điều khiển chiếc xe mô tô trộm cắp được tiếp tục chở Thịnh và Nam đi về khu vực phường Phước Mỹ.

Khoảng 14 giờ 40 phút ngày 1/10/2023, khi đi trên đường Morrison, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà thì phát hiện chị Xiong Mandi (SN 2008, Quốc tịch Trung Quốc) đang đi bộ trên đường, trên tay cầm 1 chiếc điện thoại di động. Thảo nảy sinh ý định giật chiếc điện thoại này nên nói với Nam và Thịnh quay lại.

Thảo điều khiển xe quay lại từ phía sau đến áp sát bên phải chị Xiong Mandi, Thảo giả vờ hỏi giờ để chị Xiong Mandi mất cảnh giác, Thịnh ngồi phía sau giật lấy chiếc điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy.

Vụ thứ ba, khoảng 23 giờ ngày 1/10/2023, Thịnh, Nam, Thảo rủ nhau tiếp tục trộm cắp xe mô tô. Cả 3 đi bộ quanh các tuyến đường trên quận Sơn Trà để tìm xe máy trộm cắp. Khi đến trước nhà số 1 Morrison phát hiện chiếc xe mô tô của chị Điểu Thị Ma Kim Chang (SN 1985, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) đang để trên vỉa hè, xung quanh không có ai trông coi.

Thịnh gọi Thảo và Nam cùng trộm cắp chiếc xe này. Thịnh đi đến tiếp cận chiếc xe, còn Nam thì đứng quan sát. Sau đó, Thịnh dắt xe qua vỉa hè phía đối diện để Thảo đấu dây điện nổ máy xe, rồi điều khiển chiếc xe mô tô này chở Thịnh và Nam chạy về.

Số tài sản chiếm đoạt được, sáng 2/10/2023, Thảo, Nam và Thịnh đến cửa hàng điện thoại trên địa bàn quận Sơn Trà bán chiếc thoại lấy 500 nghìn đồng và tiêu xài hết.

Đối với chiếc xe mô tô trộm ở vụ đầu tiên, nhóm Thảo đem để lại ngoài đường, còn chiếc xe mô tô trộm trong vụ thứ 3 giao cho Thảo tiếp tục cất giữ.

Kết luận định giá tài sản xác định, 1 điện thoại di động có giá trị 4 triệu đồng, 1 xe mô tô hiệu Yamaha Exciter có giá trị 14,5 triệu đồng, 1 xe mô tô Honda Wave có giá trị 8,7 triệu đồng

Nguyễn Trung Nam có tiền án về tội trộm cắp tài sản, trong vụ án này Nam và Thịnh đều chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội 2 lần trở lên. Thịnh và Thảo xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội.

Đối với hành vi trộm cắp tài sản của Thảo, xét thấy Thảo thực hiện hành vi trộm cắp tài sản ít nghiêm trọng, khi thực hiện hành vi Thảo chưa đủ 16 tuổi nên không truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ xử lý hành chính.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Trung Nam 4 năm tù về tội “Cướp giật tài sản” , 1 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, tổng hợp hình phạt 5 năm 6 tháng tù. Nguyễn Nhân Thịnh 3 năm tù về tội “Cướp giật tài sản” và 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, tổng hình phạt 5 năm tù. Nguyễn Đăng Thảo 2 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thiếu tiền tiêu, bộ ba rủ nhau đi trộm, cướp