Sáng 25/8, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Sơn 18 năm tù về tội “Giết người”. Trước đó, Sơn từng bị phạt 20 năm tù cũng về tội danh này và mới chấp hành xong án vào năm 2023.
Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 5/7/2025, Trần Văn Sơn (SN 1968, ngụ phường Ô Môn, TP Cần Thơ), cùng người anh em sinh đôi là Trần Văn Phi và bà Nguyễn Thị Tú Trinh uống rượu, bia tại một quán ở khu vực bờ kè cầu huyện đội, phường Ô Môn.
Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, cả ba tiếp tục đến một quán cà phê thuộc khu vực 4, phường Ô Môn. Tại đây, do đã uống rượu, bia, Phi làm rơi vỡ một chiếc ly thủy tinh. Trong lúc quay lại chỗ ngồi, Phi xảy ra mâu thuẫn với anh Thạch Minh Nhí (SN 2001) và anh ruột của Nhí là Thạch Hoàng Em.

Thấy anh mình cự cãi, Sơn đi đến và lời qua tiếng lại với Nhí và Hoàng Em. Nhí sau đó lấy một khẩu súng bằng nhựa dùng làm đồ chơi trẻ em ra hù dọa. Mâu thuẫn nhanh chóng chuyển thành xô xát.
Trong lúc đánh nhau, Nhí lấy một con dao nhọn đâm Sơn nhưng Sơn dùng tay giữ được. Hai bên giằng co khiến Sơn bị thương ở tay. Sau đó, Sơn giật được con dao rồi đâm liên tiếp nhiều nhát về phía Nhí.
Bị đâm, Nhí chạy sang bên kia đường rồi gục xuống trước trụ sở Công an quận Ô Môn (cũ). Nạn nhân được lực lượng Công an cùng người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu nhưng tử vong vào rạng sáng hôm sau.
Quá trình điều tra xác định Trần Văn Sơn từng có một tiền án về tội “Giết người”, bị TAND TP Cần Thơ tuyên phạt 20 năm tù. Đến ngày 6/2/2023, Sơn chấp hành xong hình phạt.
Tuy nhiên, chỉ hơn hai năm sau khi ra tù, Sơn tiếp tục thực hiện hành vi dùng dao đâm Thạch Minh Nhí dẫn đến tử vong.
Cơ quan tố tụng xác định Sơn đã bị kết án về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích lại tiếp tục thực hiện tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm”.
Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn Sơn thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo thể hiện sự ăn năn, hối hận về việc làm của mình và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.
HĐXX nhận định, hành vi của bị can Trần Văn Sơn là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.
Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Sơn 18 năm tù về tội “Giết người”.
Về trách nhiệm dân sự, trước đó đại diện gia đình bị hại yêu cầu Sơn bồi thường tổng cộng 100 triệu đồng gồm chi phí mai táng và tổn thất tinh thần. Gia đình bị cáo đã bồi thường 30 triệu đồng. HĐXX buộc Sơn tiếp tục bồi thường 70 triệu đồng còn lại cho gia đình bị hại.