Tòa tuyên án

Xét xử nhóm công nhân tuồn bạc dạng keo tiền tỷ khỏi nhà máy

Trang Vân 25/08/2026 13:11

Lợi dụng việc được giao quản lý vật liệu sản xuất, nhóm công nhân giấu bạc dạng keo vào găng tay rồi đưa khỏi nhà máy bán kiếm lời. Sáu bị cáo trong vụ án bị tuyên tổng cộng 79 năm tù.

Sáng 25/8, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo: Nguyễn Văn Hiến (SN 1997), Lê Văn Hữu (SN 1997), Ngọc Văn Tính (SN 1991) và Thân Văn Cương (SN 1994) về tội “Tham ô tài sản”; Ngô Văn Nhất (SN 1995) và Ngô Quốc Trường (SN 1996) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Sáu bị cáo trong vụ tuồn bạc dạng keo khỏi nhà máy bị tuyên tổng cộng 79 năm tù.
Các bị cáo tại phiên toà. (Ảnh: TV)

Theo cáo trạng, Hiến, Hữu, Tính và Cương từng là công nhân của Công ty TNHH Công nghiệp Jinko Solar Việt Nam. Trong quá trình sản xuất pin năng lượng mặt trời, công ty sử dụng bạc dạng keo, loại vật liệu có thành phần chính là bột bạc.

Vật liệu này được giao cho công nhân trực tiếp quản lý, sử dụng trên dây chuyền sản xuất. Sau mỗi ca làm việc, lượng bạc dạng keo còn thừa phải được bàn giao cho ca tiếp theo.

Nhận thấy việc kiểm tra lượng vật liệu còn thừa chưa chặt chẽ, Hiến nảy sinh ý định chiếm đoạt để bán kiếm lời. Từ tháng 8 đến đầu tháng 9/2024, Hiến trực tiếp lấy 4,331kg bạc dạng keo, bán cho Nhất và nhận hơn 60 triệu đồng.

Sau lần đầu thực hiện trót lọt, Hiến bàn bạc với Hữu và Tính tiếp tục chiếm đoạt vật liệu. Hiến tính toán lượng bạc dạng keo có thể lấy nhưng vẫn bảo đảm còn một phần để bàn giao cho ca sau, tránh bị phát hiện.

Theo phân công, Hữu và Tính trực tiếp cho bạc dạng keo vào găng tay cao su, giấu trong người, chờ hết ca làm việc rồi mang ra ngoài giao cho Hiến bán.

Từ tháng 1 đến tháng 7/2025, Hữu và Tính đã đưa cho Hiến hơn 126kg bạc dạng keo. Tính cả số vật liệu tự chiếm đoạt trước đó, Hiến bán cho Nhất tổng cộng 130,825kg, thu gần 1,95 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Hiến chuyển cho Hữu hơn 562 triệu đồng, Tính hơn 345 triệu đồng và giữ lại hơn 1,04 tỷ đồng.

Ngoài số vật liệu đưa cho Hiến, Hữu và Tính còn bán một phần bạc dạng keo chiếm đoạt được cho Ngô Quốc Trường.

Cơ quan tố tụng xác định Hiến phải chịu trách nhiệm đối với 130,825kg bạc dạng keo, trị giá hơn 3 tỷ đồng. Hữu chiếm đoạt 107,619kg, trị giá hơn 2,29 tỷ đồng; Tính chiếm đoạt 66,796kg, trị giá hơn 1,53 tỷ đồng.

Với thủ đoạn tương tự, Cương cũng lợi dụng nhiệm vụ được giao để chiếm đoạt bạc dạng keo. Sau khi lấy vật liệu, Cương cho vào găng tay cao su, giấu trong người rồi mang ra khỏi nhà máy.

Từ tháng 2 đến tháng 4/2025, Cương chiếm đoạt 70kg bạc dạng keo, trị giá hơn 1,61 tỷ đồng. Toàn bộ số vật liệu này được bán cho Nhất với giá gần 1,49 tỷ đồng.

Đối với Trường, dù biết bạc dạng keo do Hữu, Tính và một số công nhân khác chiếm đoạt của công ty, bị cáo vẫn thu mua để bán lại cho Nhất. Trường đã tiêu thụ 170,680kg bạc dạng keo, trị giá gần 3,9 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 51 triệu đồng.

Nhất là người thu mua bạc dạng keo từ Hiến, Cương và Trường. Sau khi gom được vật liệu, Nhất dùng phương pháp phân kim để tạo thành các thỏi bạc có độ nguyên chất khoảng 95-97% rồi bán cho người khác kiếm lời.

Cáo trạng xác định Nhất đã tiêu thụ tổng cộng 371,505kg bạc dạng keo, trị giá hơn 8,52 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 371 triệu đồng.

img_6559.jpg
Quang cảnh phiên toà xét xử. (Ảnh: TV)

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội. Nhất đã nộp 300 triệu đồng, Trường nộp 60 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Hiến 17 năm tù; Lê Văn Hữu, Ngọc Văn Tính và Thân Văn Cương mỗi bị cáo 16 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

Về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, Ngô Văn Nhất và Ngô Quốc Trường mỗi bị cáo bị tuyên phạt 7 năm tù. Tổng hình phạt HĐXX tuyên đối với 6 bị cáo là 79 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Xét xử nhóm công nhân tuồn bạc dạng keo tiền tỷ khỏi nhà máy