An ninh trật tự

Đi trộm, cướp để thỏa mãn 'nàng tiên nâu'

Thanh Phương 12/03/2024 - 20:58

Để có tiền tiêu xài cá nhân, hai đối tượng ở Hòa Bình thường xuyên lượn lờ ở các khu phố để tìm cơ hội ra tay cướp hoặc trộm cắp tài sản. Khi lấy được tài sản, chúng nhanh chóng bán đi lấy tiền mua ma túy về sử dụng.

Ngày 12/3, thông tin từ Công an thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) cho biết, đơn vị đang tạm giữ khẩn cấp 2 đối tượng gây ra vụ cướp giật và trộm cắp tài sản trên địa bàn.

huycuop.jpg
Đối tượng Huy tại cơ quan công an

Cụ thể, tối ngày 6/3, tại tổ 14, phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình), 2 nam sinh đang học lớp 12 di chuyển trên xe máy điện dọc đường Hoàng Văn Thụ. Khi tới trước ngã tư Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ thì bị 1 đối tượng đi xe máy màu trắng không biển kiểm soát bất ngờ vượt lên giật đi chiếc điện thoại OPPO A73 mà nam sinh đang cầm trên tay.

Ngay khi nhận được tin, thấy đây là vụ cướp táo tợn gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự khiến người dân lo lắng, Công an TP Hòa Bình đã huy động lực lượng vào cuộc truy bắt.

Bằng các nghiệp vụ, trích xuất camera dọc tuyến đường, đơn vị đã nhanh chóng khoanh vùng, bắt giữ Nguyễn Xuân Huy (SN 1986), trú tại xóm Lở, xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ là đối tượng gây án, thu giữ tài sản trao trả cho người bị hại.

Cũng trong khoảng thời gian này, đơn vị đã bắt giữ Trương Tuấn Điệp (SN 2005), trú tại phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng là đối tượng trộm cắp xe máy tại xóm Trung Thành, xã Thịnh Minh (TP Hòa Bình).

Được biết, Điệp là đối tượng nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định, hay lang thang các khu vực đông người để tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Tại Hòa Bình, Điệp đã gây ra ít nhất 2 vụ trộm cắp xe máy.

Hiện 2 vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đi trộm, cướp để thỏa mãn 'nàng tiên nâu'