Xét xử phúc thẩm nhóm bị cáo đâm người tử vong tại chợ hoa Quảng An

Mạnh Hùng| 20/12/2018 19:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 20/12, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm với nhóm bị cáo phạm tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng tại chợ hoa Quang An, Hà Nội.

Trước đó, ngày 24/7/2018, TAND TP. Hà Nội đã đưa năm bị cáo trong vụ án này đều trú tại phường Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) gồm: Trần Văn Việt (SN  1992), Phạm Quốc Trung (SN 1980), Trần Thị Thu Phương (SN 1980, vợ bị can Trung), Lê Xuân Cường (SN 1992), Ngô Văn Quang (SN 1986) ra xét xử về tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Xét xử phúc thẩm nhóm bị cáo đâm người tử vong tại chợ hoa Quảng An

Hình minh họa

Theo đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Văn Việt lĩnh án tú chung thân về tội Giết người.

Các bị cáo Phạm Quốc Trung lĩnh án 15 tháng tù; bị cáo Trần Thị Thu Phương lĩnh án 18 tháng tù; bị cáo Lê Xuân Cường lĩnh án lĩnh an 12 tháng tù và bị cáo Ngô Văn Quang lĩnh án 12 tháng tù cùng về tội Gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, sau bản án sơ thẩm, các bị cáo đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày hôm nay, sau khi xem xét toàn diện nội dung bản án cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX đã quyết định chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Trung (từ án 15 tháng tù giam xuống còn 10 tháng nhưng cho hưởng án treo), 4 bị cáo còn lại đều bị HĐXX bác kháng cáo, giữ nguyên mức hình phạt của bản án sơ thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 20h 40’ ngày 8/10/2017, tại chợ hoa Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ), Trần Thị Thu Phương đã cùng với Hoàng Văn Thái, Ngô Đức Trường và Phạm Quốc Duy đến cửa hàng hoa Mạnh Thắng để Phương đánh và lăng mạ Lê Xuân Cường.

Thấy Phương đánh và lăng mạ Cường nên Ngô Văn Quang (là người cùng làm với Cường tại cửa hàng hoa Mạnh Thắng) đến can ngăn cũng bị Phương lăng mạ và xô xát với Quang. Trường vào can ngăn, ôm giữ Quang thì bị Cường đạp vào người. Quang chạy vào trong cửa hàng hoa Mạnh Thắng lấy một chiếc xẻng bằng sắt, cán gỗ đuổi đánh Trường, Duy, Thái, nhưng không kịp nên quay về cửa hàng. Trường, Duy, Thái chạy về nhà Phương báo lại sự việc cho Phạm Quốc Trung (là chồng của Phương). Thấy vậy, Trung đi xe máy ra cửa hàng hoa Mạnh Thắng tìm đánh Cường và Quang. Trần Văn Việt đang nằm trên gác xép tầng 2 nhà Phương, nghe nói Phương bị đánh nên lấy xe máy và 1 con dao (loại dao gọt hoa quả dài 18 cm) đi ra cửa hàng hoa Mạnh Thắng.

Khi Việt đến nơi, thấy Trung đang chửi đánh Cường, Việt cầm dao đâm Quang nhưng Quang tránh được. Khi thấy Trần Công Nam (SN 2001, trú tại thôn phố Bến, xã Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định; là người làm thuê tại cửa hàng hoa Mạnh Thắng) đang đứng gần đó, Việt cầm dao đâm một nhát theo hướng từ trên xuống dưới, từ trái sang phải trúng vào lưng của Nam. Đâm xong, Việt rút dao ra, mang về vứt bỏ tại nhà Phương rồi bỏ trốn. Đến ngày 9/10/2017, Việt ra đầu thú tại Công an quận Tây Hồ.

Nạn nhân Trần Công Nam bị Việt đâm gây thương tích và được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, đến 21h cùng ngày, Nam đã tử vong.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử phúc thẩm nhóm bị cáo đâm người tử vong tại chợ hoa Quảng An