Liên tiếp chém người, nhóm côn đồ lãnh án

Tam Thanh| 26/05/2017 11:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vừa qua, TAND TP. Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 4 bị cáo về tội “Giết người” và “Che giấu tội phạm”.

Theo cáo trạng, 1h ngày 3/6/2015, Nguyễn Hồng Viên (SN 2000) và anh trai là Nguyễn Hồng Duy (SN 1995, cùng trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào người anh Phạm Ngọc Hoàng (SN 1984, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).Trong đó có nhát chém vào đầu là vị trí hiểm yếu khiến anh Hoàng bị chấn thương sọ não, nứt xương hộp sọ và đa vết thương khác (thương tích 32%).

Liên tiếp chém người, nhóm côn đồ lãnh án

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Tiếp đó, khoảng 19h45 ngày 29/6/2015, tại thôn An Ngãi Đông (xã Hòa Sơn, Hòa Vang), Nguyễn Quốc Anh (SN 1997, trú cùng xã) sử dụng xe máy chở Viên đi lấy dao chém anh Nguyễn Hưng (SN 1984) và Nguyễn Xuân Việt (SN 1989) vì “nhìn đểu” nhóm Viên ở quán cafe. Hậu quả, anh Việt bị tổn hại sức khỏe 29%, anh Hưng tổn hại sức khỏe 2%.

Khoảng 17h ngày 5/7/2015, Viên cùng Nguyễn Đức An (SN 1997, trú cùng xã) mang dao đến tận nhà anh Lê Tấn Lạc (SN 1993, trú tại Hòa Vang) “nói chuyện” vì anh Lạc từng đánh Viên. 2 đối tượng đã đuổi đánh, chém anh Lạc nhiều nhát và chỉ đến khi vợ anh Lạc kêu cứu 2 đối tượng này mới dừng tay. Theo kết quả giám định thương tích, anh Lạc bị tổn thương 39% với các vết thương nghiêm trọng ở tay, chân.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX đã tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Hồng Duy, 8 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Đức An với tội danh “Giết người”. Bị cáo Nguyễn Quốc Anh bị tuyên phạt 8 năm tù vì tội “Giết người” và “Che giấu tội phạm”.

Riêng với bị cáo Nguyễn Hồng Viên, vì thời điểm phạm tội, bị cáo mới 15 tuổi nên dù trực tiếp thực hiện hành vi côn đồ trong cả 3 vụ án nhưng bị cáo chỉ phải chịu mức án 4 năm tù về tội “Giết người”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Liên tiếp chém người, nhóm côn đồ lãnh án