"Đổi" gần 800 triệu đồng lấy 13 năm tù

Nhật Linh| 07/02/2015 11:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đóng vai là nhân viên của một công ty lớn, Thắng liên tiếp thực hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo để rút “hầu bao” khách hàng với số tiền lên đến gần 800 triệu đồng.

Ngày 6/2, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tiến hành xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thắng (SN 1984, ngụ tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, Đồng Nai) 11 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1 năm tù tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 1 năm tù tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Tổng mức hình phạt là 13 năm tù giam.

Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 9/2012 đến 9/3/2013, Thắng đã giả vờ làm nhân viên của Công ty cổ phần đầu tư Tân Đức để môi giới việc ký kết hợp đồng mua bán cây xanh với Doanh nghiệp tư nhân Hùng Thu  do anh Trần Ngọc Hùng và chị Nguyễn Thị Thu Thủy làm chủ (tại ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai). Bằng thủ đoạn giả dối trên, Thắng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 720 triệu đồng, 1 giàn karaoke trị giá hơn 13 triệu đồng của vợ chồng anh Hùng.

Bị cáo Nguyễn Văn Thắng tại tòa

Nhằm tạo niềm tin cho vợ chồng anh Hùng, Thắng tiến hành làm giả nhiều loại giấy tờ khác của Công ty cổ phần đầu tư Tân Đức như thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư phúc đáp, thư xin lỗi khách hàng…; làm giả biên bản giải quyết việc chi trả tiền gửi cho khách hàng của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Long Thành, Đồng Nai; bản sao kê tài khoản của Thắng tại Ngân hàng Vietcombank Nhơn Trạch, Đồng Nai để lừa anh Hùng chị Thu.

Ngoài ra, vào khoảng tháng 10-2012 và tháng 2-2013, Thắng đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 1 xe mô tô hiệu Airblade biển số 60Y8-3555 trị giá 40 triệu đồng của vợ chồng anh Hùng và xe mô tô hiệu Yamaha Sirius biển số 39F4-6941 trị giá 10 triệu đồng của anh Nguyễn Viết Uy.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Đổi" gần 800 triệu đồng lấy 13 năm tù