Bị đánh nhiều lần, con cầm dao giết chết cha

Nhật Linh| 12/04/2016 21:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 12/4, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Hồ Triệu Vỹ (21 tuổi, ngụ tại phường Phú Bình, TX.Long Khánh) 2 năm tù giam vì tội giết người trong trạng thái bị kích động mạnh.

Ông Hồ Tấn Luật và bà Nguyễn Thị Lợi là hai vợ chồng và có hai người con chung. Do bị ông Luật thường xuyên đánh đập nên năm 2002 bà Lợi làm đơn xin ly hôn và đã được TAND TX. Long Khánh cho ly hôn. Tuy vậy, ông Luật vẫn thường xuyên đến nhà bà Lợi và ở lại.

Bị đánh nhiều lần, con cầm dao giết chết cha

Bị cáo Hồ Triệu Vỹ tại tòa

Đến ngày 19/6/2015, khi đã uống rượu, ông Luật về nhà và yêu cầu bà Lợi phải đem tiền chia tài sản cho mình nhưng bà Lợi không đưa. Sau đó, ông Luật chửi bới và dùng tay đánh vợ. Bà Lợi chạy trốn, đồng thời gọi điện cho con trai là Vỹ về nhà cứu mẹ. Khi Vỹ về đến nhà, Vỹ và bà Lợi tiếp tục bị ông Luật đánh.

Tức giận việc cha thường xuyên đánh hai mẹ con nên Vỹ đã dùng con dao thái lan mua trước đó đâm ông Luật một nhát vào bụng. Hậu quả khiến ông Luật tử vong.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị đánh nhiều lần, con cầm dao giết chết cha