Bảo vệ trung tâm cai nghiện đánh chết học viên lĩnh án

Nhật Linh| 29/07/2015 17:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 29-7, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt 8 bị cáo nguyên là bảo vệ trung tâm cai nghiện Xuân Phú thuộc xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc về tội giết người.

Theo đó, tòa tuyên phạt các bị cáo gồm: Nguyễn Văn Tâm (39 tuổi, nguyên trưởng phòng bảo vệ Trung tâm giáo dục lao động xã hội Đồng Nai, còn gọi là Trung tâm cai nghiện Xuân Phú thuộc xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) 8 năm tù giam; các nguyên bảo vệ tại Trung tâm cai nghiện Xuân Phú gồm: Nguyễn Đức Dũng (42 tuổi) 9 năm tù, Nguyễn Minh Phương (34 tuổi) 6 năm tù, Phạm Đức Cảnh (37 tuổi) 5 năm tù, Phạm Văn Dũng (45 tuổi) 5 năm tù, Nguyễn Đức Hùng (33 tuổi) 2 năm tù, Lê Hồng Phong (34 tuổi) và Phạm Văn Linh (46 tuổi) cùng lãnh 4 năm tù về tội giết người.

Bảo vệ trung tâm cai nghiện đánh chết học viên lĩnh án

Các bị cáo tại tòa

Cáo trạng nêu rõ, Hoàng Văn Văn (40 tuổi, ngụ tại huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) do bị nghiện ma túy nên bắt buộc đưa vào Trung tâm cai nghiện Xuân Phú quản lý. Vào ngày 31-1-2013, khi đang trong giờ lao động tại xưởng A2 của Trung tâm thì Văn cùng các học viên khác là Đoàn Văn Thuộc và Cao Bá Hưng bàn bạc chuẩn bị hung khí gồm tuốc lê vít, dây kim loại mài nhọn 1 đầu, gậy gỗ tấn công lực lượng bảo vệ để trốn khỏi Trung tâm.

Khi có 2 học viên khác đẩy xe cơm ra cổng thì Văn và Thuộc cầm hung khí chạy ra khỏi xưởng hô lớn “anh em ơi về quê ăn Tết”. Nghe vậy một số học viên khác chạy theo. Lúc này Đức Dũng và Phương là nhân viên bảo vệ Trung tâm đang trực cổng phát hiện sự việc nên ra hiệu ngăn chặn nhưng bị tấn công.

Lúc này Đức Dũng bỏ chạy và dùng bộ đàm báo hiệu chốt bảo vệ hỗ trợ triển khai bắt nhóm của Văn. 10 phút sau, Văn bị bắt lại giao cho Cảnh quản lý. Cảnh dẫn Văn vào trong và cùng với Đức Dũng, Phương dùng roi điện, gậy cao su đánh học viên này. Khi Hùng bắt được Thuộc về thì thấy Văn bị còng nên lại gần dùng tuýp sắt đánh liên tiếp vào anh Văn. Lúc này anh Phạm Sỹ Giới (phó phòng bảo vệ) ra lệnh không được đánh Văn, đồng thời dẫn Văn ra khỏi khu vực cuối xưởng.

Lúc này, Tâm đi vào nhìn thấy nên ra lệnh giao học viên Văn cho mình đem lại phía đầu xưởng A2 quản lý. Tại đây, Tâm ra lệnh cho Phong, Đức Dũng, Phương, Cảnh tiếp tục đánh và lệnh cho Linh lấy roi điện chích vào người anh Văn. Phạm Dũng thấy vậy nên nói “ông chích vậy bằng gãi ngứa cho nó”. Sau khi đánh đập, Đức Dũng phát hiện Văn ngất xỉu, mặt tím tái nên đem đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo vệ trung tâm cai nghiện đánh chết học viên lĩnh án