Nước cờ tăng cường quân sự trên Thái Bình Dương của Mỹ thực chất nhằm vào ai?

Hà Kim (Theo SCMP)| 21/12/2017 16:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mỹ đang có kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự ở tây Thái Bình Dương nhằm đối phó với những mối đe dọa đang gia tăng tại khu vực.

Theo báo Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), Mỹ có thể lên kế hoạch triển khai từ 4 tới 6 nhóm tàu chiến đấu tới khu vực Thái Bình Dương với lý do ngăn chặn mối đe dọa đang lớn dần từ phía Bình Nhưỡng sau một loạt các vụ thử tên lửa và hạt nhân gần đây.

SCMP dẫn lời Đô đốc John Richardson - Tư lệnh Chiến dịch Hải quân Mỹ cho biết, Triều Tiên hiện là nhiệm vụ "cấp bách nhất" của hải quân Mỹ ở châu Á, bởi nước này đang ngày càng có năng lực sau mỗi vụ thử tên lửa mới.

Đô đốc John Richardson ngày 20/12 khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục đảm bảo rằng sẽ đáp ứng tất cả các nhiệm vụ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Có thể các tàu từ Hạm đội 3 ở đông Thái Bình Dương sẽ được triển khai nhằm củng cố cho các đồng đội hải quân ở tây Thái Bình Dương. Song Đô đốc Richardson từ chối nói thời điểm và số lượng tàu sẽ được triển khai.

Nước cờ tăng cường quân sự trên Thái Bình Dương của Mỹ thực chất nhằm vào ai?

Mỹ đang có kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự ở tây Thái Bình Dương 

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự Trung Quốc tin rằng Mỹ đang lợi dụng Triều Tiên làm một vỏ bọc để triển khai thêm nhiều tàu chiến tới kìm hãm tham vọng quân sự của Bắc Kinh trên Thái Bình Dương.

Theo Song Zhongping – một nhà bình luận quân sự cho đài truyền hình Pheonix (Hong Kong) cho biết, động thái trên có thể nhằm vào sự hiện diện quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Hải quân và Không quân Trung Quốc sẽ phải đối mặt với những thách thức bất thường nếu như Mỹ tăng cường triển khai quân sự tại tây Thái Bình Dương.

Chuyên gia Song ước tính nếu như Lầu Năm Góc thực sự có ý định triển khai chiến dịch quân sự chống Triều Tiên, Mỹ sẽ cần 4 - 6 nhóm tàu sân bay trong khu vực, trong khi hiện tại Mỹ chỉ có 3.

Quan điểm của ông Song cũng được chuyên gia hàng hải Li Jie nhất trí chia sẻ. Chuyên gia Li cho rằng, Mỹ có thể đang nhắm tới Trung Quốc, theo như chiến dịch an ninh quốc gia mới tuyên bố của Mỹ coi Nga và Trung Quốc là hai đối thủ thách thức chính.

Nhận định với báo SCMP, ông Li cho biết, Mỹ cảm thấy áp lực khi chứng kiến Hải quân và Không quân Quân đội Nhân dân Trung Quốc phát triển nhanh chóng. Ông Li giải thích nếu như bình thường, Mỹ chỉ cần một nhóm tàu sân bay chiến đấu trong khu vực, song hiện tại quốc gia này đã phải gia tăng sự hiện diện quân sự phản ứng trước mối đe dọa quân sự Trung Quốc đang ngày một lớn dần lên.

Chuyên gia Li chỉ ra động thái của Washington không quá bất ngờ, vì Trung Quốc cũng sẽ sớm có hai nhóm tàu sân bay chiến đấu và mong đợi một phản ứng tương tự từ Mỹ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nước cờ tăng cường quân sự trên Thái Bình Dương của Mỹ thực chất nhằm vào ai?