Năm 2018, chi tiêu quốc phòng sẽ đạt mức cao nhất kể từ Chiến tranh Lạnh

Hà Kim (Theo CNBC)| 20/12/2017 14:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dự báo tổng chi tiêu quốc phòng toàn cầu sẽ tăng lên tới 1,67 nghìn tỷ USD, mức cao nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Một báo cáo từ Tạp chí quốc phòng IHS Jane's (Anh) công bố ngày 18/12 cho thấy, bên cạnh mức tăng kỷ lục trên, chi tiêu quốc phòng thường niên sẽ tăng 3,3% so với năm 2017, đây là mức tăng nhanh nhất trong một thập kỷ qua.

Trong đó, khu vực có mức chi tiêu tăng nhanh nhất là Đông Âu. Đặc biệt là tại các nước Baltic, trong đó đó 3 quốc gia là Estonia, Latvia và Lithuania (các nước thuộc Liên Xô cũ) sẽ có mức chi tiêu quốc phòng tăng gấp đôi so với năm 2014 - thời điểm Nga sáp nhập Crimea.

Năm 2018, chi tiêu quốc phòng sẽ đạt mức cao nhất kể từ Chiến tranh Lạnh

Chi tiêu quốc phòng thường niên sẽ tăng 3,3% so với năm 2017

Khu vực Tây Âu sau giai đoạn 6 năm giảm chi tiêu quốc phòng (từ 2009 đến 2015), trong năm tới dự kiến chi tiêu quốc phòng của các nước Tây Âu sẽ tăng 1,3%.

Báo cáo này cũng cho biết, Mỹ sẽ chiếm tới khoảng 40% tổng chi tiêu quốc phòng toàn cầu năm 2018 do Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên kế hoạch tăng 4,7% ngân sách quốc phòng trong năm sau.

Theo các chuyên gia phân tích quân sự, Mỹ có khả năng sẽ dành nhiều các khoản chi tiêu cho hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo, đóng tàu và hệ thống không gian vũ trụ. Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký Đạo luật Cấp phép quốc phòng, cho phép chi 700 triệu USD cho ngân sách quốc phòng năm 2018 của Mỹ.

Trong khi đó, báo cáo của IHS Jane's cho thấy, chi tiêu quốc phòng của Nga năm 2018 tiếp tục giảm 8% so với năm 2017. Vào 2017, Nga chỉ đứng thứ 6 trong bảng thống kê chi tiêu quốc phòng toàn cầu. Năm tới Nga sẽ dành khoảng 43,1 tỷ USD cho quốc phòng. Thu nhập chung của Nga chịu nhiều ảnh hưởng từ giá dầu thấp được cho là nguyên nhân chính khiến Nga phải cắt giảm ngân sách quốc phòng.

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương chi tiêu quốc phòng năm 2017 có xu hướng giảm. Tuy nhiên, một số nước đang dần chuyển hướng tập trung chi tiêu cho quốc phòng do các yếu tố như mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên và các cuộc nổi dậy khủng bố tại một số nước Đông Nam Á. Riêng Trung Quốc năm 2018 chi tiêu quốc phòng sẽ lên tới 203,3 tỷ USD, tăng gần 6% so với năm 2017. Nước này đang tăng cường phát triển hệ thống tàu chiến, máy bay chiến đấu tàng hình, tên lửa tiên tiến và nhiều loại vũ khí khác trong những năm gần đây.


 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2018, chi tiêu quốc phòng sẽ đạt mức cao nhất kể từ Chiến tranh Lạnh