Phát hiện 200 kg nội tạng không nguồn gốc tuồn về huyện miền núi

PV| 31/08/2016 19:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an thành phố Tuyên Quang vừa tiến hành kiểm tra một xe ô tô khách đang lưu thông trên Quốc lộ 2, đoạn qua Km 7 và phát hiện trên xe có gần 200 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, xe ô tô khách biển kiểm soát 88B-00490 do lái xe Phan Văn Phương, sinh năm 1973, thường trú tại xã Trấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, điều khiển, trên xe có 3 bao tải trọng lượng 196 kg, bên trong có chứa nội tạng động vật gồm lòng và xách bò. Tại thời điểm kiểm tra, cả lái xe và phụ xe đều không chứng minh được nguồn gốc số hàng trên. 

Theo lái xe Phan Văn Phương, số nội tạng này đang được vận chuyển từ huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, lên huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang để tiêu thụ. Cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe, đồng thời tiến hành tiêu hủy số nội tạng trên theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện 200 kg nội tạng không nguồn gốc tuồn về huyện miền núi