Bảo vệ người tiêu dùng

Nam Định tăng cường chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Mai Đỉnh 25/04/2024 - 07:32

Hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang là một trong những vấn đề nhức nhối, không chỉ ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng mà còn làm giảm uy tín của các nhà sản xuất, kinh doanh chân chính.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Ban chỉ đạo 389 tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Nam Định về phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã tăng cường phối hợp, nắm chắc tình hình, giám sát chặt chẽ hoạt động buôn bán hàng hóa trên thị trường; phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định tiến hành công tác kiểm tra tại các cửa hàng, cơ sở kinh doanh quần áo, giầy dép thời trang, mỹ phẩm, dược phẩm, thiết bị vệ sinh trên địa bàn tỉnh.

hang-hoa-nam-dinh.jpg
Công an tỉnh Nam Định phát hiện một số mặt hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nam Định, các mặt hàng hóa bị làm giả mạo nhãn hiệu chủ yếu là nhóm các mặt hàng may mặc, giày, dép, mũ, túi xách, kính mắt, thiết bị vệ sinh, mỹ phẩm, như: GUCCI, CHANEL, ADIDAS, NIKE, YODY, CHANEL, DIOR…, thường được bán tại các cửa hàng, phổ biến là hình thức kinh doanh online. Các đối tượng kinh doanh thường lợi dụng vào tâm lý của người tiêu dùng thích những sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng nhưng lại có mẫu mã đẹp, giá thành rất rẻ.

Tính riêng năm 2023, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nam Định đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra, phát hiện, xử lý 10 đối tượng vi phạm về kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; phạt tiền trên 200 triệu đồng; lỗi vi phạm chủ yếu về “Trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu”.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nam Định sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tuyên truyền cho các cá nhân, tổ chức kinh doanh và người tiêu dùng nắm bắt và hiểu hơn về các quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm và tái phạm về kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, từ đó có tính răn đe các đối tượng kinh doanh vi phạm pháp luật và thay đổi thói quen, tâm lý chưa chuẩn của một bộ phận người dùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam Định tăng cường chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ