Sau hơn một tháng triển khai đợt cao điểm, Công an TP Đà Nẵng phát hiện 27 vụ vi phạm sở hữu trí tuệ, khởi tố 3 vụ án, thu giữ lượng lớn hàng giả, hàng nhái trị giá gần 5 tỷ đồng.
Vi phạm sở hữu trí tuệ là một trong những trọng tâm đấu tranh của Công an TP Đà Nẵng trong đợt cao điểm thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về phòng ngừa, xử lý tội phạm và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Sau hơn một tháng triển khai, lực lượng chức năng đã rà soát 471 tổ chức, cá nhân có nguy cơ vi phạm; phát hiện 27 vụ việc với tổng giá trị tang vật tạm giữ gần 5 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 3 vụ án, 4 bị can về các tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính 4 vụ việc với tổng số tiền hơn 124 triệu đồng.
Một trong những vụ án điển hình là việc khởi tố Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phát triển L.H về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Qua kiểm tra xưởng sản xuất và địa điểm kinh doanh, lực lượng chức năng phát hiện gần 11.000 hũ nước yến sào đã đóng gói, chuẩn bị đưa ra thị trường. Kết quả giám định bước đầu xác định sản phẩm không bảo đảm thành phần, hàm lượng như doanh nghiệp công bố.
Vi phạm sở hữu trí tuệ không chỉ diễn ra trong lĩnh vực thực phẩm mà còn xuất hiện ở nhiều nhóm hàng tiêu dùng.

Trong tháng 5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế đồng loạt kiểm tra nhiều kho hàng và cơ sở kinh doanh trên địa bàn, phát hiện khoảng 4.000 đôi dép mang nhãn hiệu "Crocs" có dấu hiệu giả mạo, trị giá ước tính khoảng 600 triệu đồng. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.
Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ hàng trăm sản phẩm quần áo, túi xách, giày dép giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Dior, Gucci, Burberry, Hermes và Dolce & Gabbana tại nhiều cơ sở kinh doanh.
Những kết quả bước đầu đã góp phần ngăn chặn hàng giả lưu thông trên thị trường, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Vi phạm sở hữu trí tuệ được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp khi các đối tượng ngày càng chuyển hoạt động lên môi trường số.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, các hành vi vi phạm hiện có xu hướng lợi dụng nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội, hoạt động livestream bán hàng cùng các dịch vụ giao nhận và thanh toán trung gian để che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn cho công tác phát hiện và thu thập chứng cứ.
Thời gian tới, Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, chủ động phát hiện các hành vi vi phạm trên không gian mạng; đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong công tác giám định, định giá và xác định chủ thể quyền để xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Cùng với công tác đấu tranh, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về trách nhiệm tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, không tiếp tay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái.