Vác đao dài 1 mét đi giết người chỉ vì con cá

Mạnh Hùng| 15/05/2017 14:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử với hai bị cáo Nguyễn Xuân Đồng (SN 1989) và Phùng Hải Quân (SN 1988, cùng trú tại Tây Hồ, Hà Nội) về tội Giết người.

Bị hại trong vụ án này là anh Lưu Anh Tuấn (SN 1971, trú tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP Hà Nội).

Theo cáo trạng truy tố, do có mâu thuẫn về việc anh Lưu Anh Tuấn hay ra Hồ Tây lấy cá nhưng không trả tiền cho ông Nguyễn Hoàng Cường (là bố vợ của Nguyễn Xuân Đồng) nên Đồng bức xúc.

Đến khoảng 22h45’ ngày 11/8/2013, Đồng và Nguyễn Duy Tùng ngồi ăn uống tại quán “ốc mẹt” ở số 169 đường Trích Sài thì nhìn thấy anh Tuấn cùng anh Nguyễn Quang Dũng, chị Đỗ Kim Hoa ngồi ăn uống ở vỉa hè đối diện.

Đồng nảy sinh ý định đánh anh Tuấn nên gọi điện bảo Phùng Hải Quân và Nguyễn Mạnh Quyền về cửa hàng cầm đồ của Đặng Ngọc Thương (ở đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) có việc. Sau đó, Đồng bảo Duy Tùng ngồi đợi ở quán rồi lấy xe máy đi về cửa hàng. Khi nghe điện thoại của Đồng thì Quyền đang cùng với nhóm bạn câu cá ở hồ Thủ Lệ, Hà Nội nên Quyền đã bảo bạn của mình cùng đi về cửa hàng của Thương gặp Đồng.

 Vác đao dài 1 mét đi giết người chỉ vì con cá

Hai bị cáo Đồng và Quân tại phiên tòa xét xử

Khi gặp nhau ở cửa hàng, Đồng lấy ra 2 thanh đao dài khoảng 1m, lưỡi sắc dài 80cm, Đồng nói “đi ra hồ phang thằng bộ đội già, anh cay nó”, rồi Đồng và Quân cùng nhóm bạn đi ra chỗ anh Tuấn đang ngồi.

Trước khi đi, Đồng không quên gọi điện hỏi Duy Tùng “Tuấn Nhường còn ở đó không?”, Duy Tùng trả lời “vẫn còn ở đây”. Sau đó, Đồng và Quân cùng nhóm bạn đã lập tức cầm thanh đao đi theo đường Trích Sài - ven Hồ Tây đến quán (nơi anh Tuấn đang ăn). Tại đây, Đồng đã cầm đao lao vào chém một nhát vào vùng đầu, anh Tuấn giơ tay trái lên đỡ thì bị chém đứt gần lìa cánh tay, Đồng chém tiếp nhát thứ hai trúng vào bả vai trái làm anh Tuấn ngã xuống Hồ Tây. Quân cầm đao lao vào chém nhưng do anh Tuấn bị ngã xuống hồ nên không kịp chém.

Sau khi gây án, cả hai đã chạy ra xe máy rồi cùng bỏ chạy về cửa hàng của Thương.

Đến chiều ngày 17/8, Đồng và Quân biết anh Lưu Anh Tuấn bị thương nặng có khả năng tử vong nên hai đối tượng đã rủ nhau bỏ trốn.

Hậu quả, anh Tuấn đã tử vong tại Bệnh viện Việt Đức, nguyên nhân được xác định do suy đa tạng sau mất máu cấp bởi đa vết thương trên người có bệnh lý xơ gan nặng.

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, biết ăn năn hối hận và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của hai bị cáo Đồng và Quân là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của người khác, có tính côn đồ nên cần phải áp dụng hình phạt nghiêm minh nhằm răn đe giáo dục và phòng ngừa chung.

Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đồng lĩnh án tù chung thân và Phùng Hải Quân lĩnh án 20 năm tù về tội Giết người.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vác đao dài 1 mét đi giết người chỉ vì con cá