Hành nghề “trộm cắp” vì mê game

Nguyên – Minh| 23/06/2015 16:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 23/6, TAND TP. Huế mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Quốc Vũ (SN 1992, trú tại thị trấn Sịa, Quảng Điền, TT-Huế) và bị cáo Huỳnh Ngọc Nhật Quang (SN 1994, trú tại xã Phú Mậu, Phú Vang, TT-Huế) về tội “trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ 21/6/2014 đến 10/12/2014, Vũ và Quang đã bàn bạc với nhau đi trên các trục đường thuộc TP.Huế tìm xe mô tô nào sơ hở thì chiếm đoạt, bán lấy tiền tiêu xài và chơi game.

Với thủ đoạn này Vũ và Quang đã chiếm đoạt 06 xe mô tô các loại như: Sirus, Nouvo, Jupiter, Wave, Exciter….với trị giá là 86.000.000 đồng. Riêng  bị cáo Vũ đã một mình thực hiện vụ trộm chiếc xe mô tô hiệu Wave RSX biển số 75E1 – 187.29 của anh Nguyễn Xuân Tuấn (SN 1985, trú tại phường An Cựu, TT-Huế). Tổng trị giá tài sản chiếm đoạt của Vũ 07 lần trộm là 100.000.000 đồng.

Hành nghề “trộm cắp” vì mê game

Bị cáo Hoàng Quốc Vũ (mang áo xanh ) và bị cáo Huỳnh Ngọc Nhật Quang trước vành móng ngựa

Sau mỗi lần trộm được xe, Quang, Vũ cùng đồng bọn là Huỳnh Ngọc Rin liền thay đổi kết cấu của xe (đổi biển số, dán lại tem xe) và đem xe đi cầm ở tiệm cầm đồ với giá từ 5.000.000 đồng đến 11.000.000 đồng.

Sau khi gây án Vũ và Quang đã ra đầu thú tại công an tỉnh Quảng Bình, còn bị can Rin đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã.

Tại phiên tòa, các bị cáo Vũ và Quang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, ăn năn hối lỗi trước việc làm sai trái, các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại từ đầu.

Tuy nhiên, HĐXX xét thấy, bị cáo Vũ và bị cáo Quang liên tiếp thực hiện các vụ trộm mang tính chuyên nghiệp, xâm phạm đến tài sản cá nhân, gây mất trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Vũ 3 năm 6 tháng tù và bị cáo Huỳnh Ngọc Nhật Quang 3 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”. Buộc các bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tài sản đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hành nghề “trộm cắp” vì mê game