An ninh trật tự

Lợi dụng sơ hở, nhóm đối tượng trộm cắp hàng chục xe máy

Ngọc Minh 25/01/2024 - 10:34

Ngày 25/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Huế vừa phá thành công chuyên án, làm rõ 5 đối tượng từ Quảng Trị vào Huế gây ra hàng loạt vụ trộm xe mô tô.

Trong thời gian vừa qua, tại thành phố Huế liên tiếp xảy ra các vụ trộm xe máy còn mới. Thủ đoạn gây án của các đối tượng là tìm xe người dân không khóa cổ, để vỉa hè, nơi vắng vẻ, thậm chí đột nhập vào nhà dân lấy trộm.

Các đối tượng dùng tuốc lơ vít tháo vỏ xe, đấu dây điện cho xe nổ máy và nhanh chóng tẩu thoát.

789d1e7b7505df5b8614(1).jpg
d8c8ac26c7586d063449(1).jpg
Dựng lại hiện trường các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp

Trước tình hình đó, Công an thành phố Huế xác lập chuyên án để điều tra, làm rõ. Ngày 12/1/2024, Ban chuyên án thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ và quyết định phá án.

Các tổ công tác của Công an thành phố Huế nhanh chóng triển khai nhiệm vụ, phối hợp Công an các đơn vị chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ Nguyễn Vũ Trung (SN 2002), Nguyễn Thành (SN 2004), Lê Tùng Dương (SN 2006) và Phan Văn Hoàng Long (SN 2007), tất cả cùng trú tại tỉnh Quảng Trị.

55db20354b4be115b85a(1).jpg
Bốn đối tượng tại cơ quan điều tra

Đối tượng Bùi Minh Hùng (SN 1994, trú tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) là một thành viên trong nhóm đã bỏ trốn.

Bước đầu nhóm này khai nhận gây ra 10 vụ trộm xe máy Honda Wave trên địa bàn thành phố Huế. Lấy trộm được xe, các đối tượng chạy thẳng ra Đông Hà, Quảng Trị để tiêu thụ.

Kết quả định giá tài sản 10 xe mô tô Honda Wave các đối tượng lấy trộm có giá trị 108,5 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã bắt tạm giam đối với 4 đối tượng Trung, Thành, Dương, Long và tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lợi dụng sơ hở, nhóm đối tượng trộm cắp hàng chục xe máy