An ninh trật tự

Trộm cắp tài sản tại cửa hàng điện thoại di động

Trần Khanh 07/03/2024 - 22:06

Ngày 7/3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) vừa ra lệnh giữ khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Đinh Văn Điệp (SN 1990, trú tại khu Yên Lập Đông, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khoảng 17h52 ngày 2/3, cửa hàng điện thoại Duy Thắm của anh Vũ Văn Duy (SN1994, tại khu Thuận Thành, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên) bị 1 đối tượng chưa rõ nhân thân trộm cắp 1 điện thoại iPhone 12 Pro (trị giá khoảng 10 triệu đồng).

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an thị xã Quảng Yên khẩn trương tiến hành các hoạt động xác minh, điều tra và xác định Đinh Văn Điệp là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên.

doi-tuong-dinh-van-diep-va-qua-trinh-thuc-nghiem-hien-truong.png
Đối tượng Đinh Văn Điệp thực nghiệm điều tra hiện trường.

Đến 15 ngày 5/3, Công an thị xã Quảng Yên tiến hành bắt giữ Điệp. Tại cơ quan công an, Đinh Văn Điệp khai nhận do không có tiền tiêu xài, lợi dụng lúc cửa hàng không có người trông coi, nên đã đột nhập trộm cắp tài sản.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước tình hình tội phạm trộm cắp tài sản tại các cơ sở kinh doanh điện thoại, cũng như tiệm vàng, bạc, trang sức trên địa bàn, Công an thị xã Quảng Yên khuyến cáo các chủ cơ sở kinh doanh chủ động lắp đặt, nâng cao chất lượng camera giám sát an ninh.

Bên cạnh đó, bố trí lực lượng an ninh, bảo vệ đủ về số lượng, sức khỏe, có khả năng xử lý tình huống bất ngờ có thể xảy ra và phương án bảo vệ tài sản. Trang bị các công cụ hỗ trợ được pháp luật cho phép, đào tạo kỹ năng phát hiện, xử lý các tình huống đột xuất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trộm cắp tài sản tại cửa hàng điện thoại di động