Mâu thuẫn với chồng, quẫn trí sát hại con ruột

Tào Vân| 24/08/2015 13:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 24/8, TAND TP. Hồ Chí Minh xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoài An (SN 1989, ngụ Nhà Bè) 9 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, An kết hôn với anh Phạm Nhựt Tân sinh được cháu Phạm Nguyễn Anh Thư (SN 2013). Ngày 15/10/2014, An và anh Tân xảy ra mâu thuẫn nên chồng An bỏ lên chỗ làm ở. Khoảng 21h20 phút tối 16/10/2014, An sợ anh Tân kêu người về nhà bắt cháu Anh Thư, lại nghĩ cảnh gia đình kinh tế khó khăn, cha ruột bị tai biến, bản thân bị thiếu máu não hồng cầu bẩm sinh nên An quẫn trí, nảy sinh ý định giết cháu Anh Thư rồi tự tử.

Để thực hiện ý định, An lấy chiếc gối đè lên mặt cháu Anh Thư. Khi biết con đã chết,  An lấy con dao đã chuẩn bị sẵn tự cắt vào cổ tay. Thấy máu chảy ít, An lấy dây điện thắt thòng lọng xiết chặt lại đồng thời bế cháu Anh Thư trên tay.

Mâu thuẫn với chồng, quẫn trí sát hại con ruột

Bị cáo An tại phiên tòa.

Trưa 17/10/2014, bà Ba và anh Tư ( hàng xóm nhà An) không thấy nhà An mở cửa như mọi ngày nên chạy sang kiểm tra, phát hiện sự việc và trình báo cho công an. Sau đó, hai mẹ con An được đưa đi cấp cứu, nhưng cháu Anh Thư đã tử vong trước khi nhập viện.

Trước vành móng ngựa, HĐXX nhận định bị cáo Nguyễn Thị Hoài An bị bệnh bẩm sinh. Lúc phạm tội, bị cáo bị quẫn trí do bệnh lâu ngày chưa được chữa trị. Bị cáo phạm tội lần đầu, trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo với mức án 9 năm tù.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mâu thuẫn với chồng, quẫn trí sát hại con ruột