Quảng Ninh: Chào đón những vị khách “xông đất” năm 2018

Vũ Ba| 02/01/2018 07:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong ngày đầu của năm 2018, tỉnh Quảng Ninh đã đón khoảng hơn 10 nghìn lượt khách chủ yếu là khách quốc tế, trong đó khu di tích Yên Tử có khoảng 1.500 lượt người.

Ngày 1/1/2018, tỉnh Quảng Ninh bắt đầu áp dụng thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh Yên Tử theo Nghị quyết số 88/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh. Theo thông tin từ UBND thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh), đến cuối giờ chiều ngày 1/1, lượng du khách về tham quan, vãn cảnh khu di tích Yên Tử đạt 1.423 lượt người. 

Cũng trong ngày đầu năm 2018, đã có gần 800 khách du lịch Trung Quốc làm thủ tục nhập cảnh đến Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái. Tính chung 3 ngày (từ ngày 29/12/2017 đến 1/1/2018), có gần 11.300 khách du lịch quốc tế làm thủ tục nhập cảnh đến Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái.

Còn tại Hạ Long, trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2018 (từ 30/12/2017 đến 1/1/2018), có 1.660 chuyến tàu du lịch xuất bến, đưa 33.967 lượt khách đến tham quan vịnh Hạ Long, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 28.310 lượt, tăng 12% so với cùng kỳ. 

Quảng Ninh: Chào đón những vị khách “xông đất” năm 2018

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long tặng hoa chúc mừng những vị khách quốc tế đầu tiên

đến với Quảng Ninh trong ngày đầu năm 2018

Ngay sáng 1/1/2018, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã đến tặng hoa đón chào và chúc mừng các vị khách du lịch đầu tiên tham quan Vịnh Hạ Long nhân dịp năm mới tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu. Đây là hoạt động đã trở thành thông lệ trong ngày đầu năm mới, thể hiện sự quan tâm, hiếu khách, thân thiện của vùng đất, con người Quảng Ninh với bạn bè và du khách.

Năm 2017, tỉnh Quảng Ninh đón 9,87 triệu lượt, tăng 18% so với năm 2016; trong đó khách quốc tế là 4,28 triệu lượt; doanh thu từ khách du lịch đạt trên 17.800 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2016.

Năm 2018, Quảng Ninh được Chính phủ lựa chọn là địa phương đăng cai tổ chức Năm du lịch Quốc gia 2018. Đây là sự kiện quan trọng và ý nghĩa, thu hút được sự quan tâm của người dân và du khách. Tỉnh Quảng Ninh đang tập trung giải pháp về phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp phát triển các sản phẩm du lịch. Năm nay, Quảng Ninh phấn đấu đón 12 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế là 5 triệu lượt, tổng doanh thu từ khách du lịch khoảng 22.000 tỷ đồng. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Chào đón những vị khách “xông đất” năm 2018