Truy nã đối tượng làm giả giấy tờ để cầm cố ô tô, chiếm đoạt hàng trăm triệu

Hải Phong| 28/11/2018 10:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 28/11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã Đào Quang Huân về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đào Quang Huân (SN 1998, trú tại xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) là đối tượng liên quan vụ án Nguyễn Đình Đệ cùng đồng bọn “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại thành phố Hạ Long vào cuối tháng 5/2018.

Truy nã đối tượng làm giả giấy tờ để cầm cố ô tô, chiếm đoạt hàng trăm triệu

Đối tượng Đào Quang Huân và chiếc ô tô là tang vật của vụ án

Trước đó, ngày 29/5, Nguyễn Đình Đệ (SN 1993) và Nguyễn Quang Khánh (SN 1988), cùng trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đi xe ô tô nhãn hiệu Toyota Corola BKS: 14A-261.82 đến một cửa hiệu cầm đồ ở phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để cầm cố chiếc xe lấy 600 triệu đồng.

Khi đến nơi, Đệ đưa chứng minh nhân dân cùng toàn bộ giấy tờ xe mang tên Nguyễn Hoàng Tuấn nhưng dán ảnh của Đệ nhằm lừa đảo, chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Ngày 1/6, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Hạ Long đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Đệ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi tiếp nhận vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra mở rộng vụ án, làm rõ và khởi tố thêm 4 bị can về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Quá trình điều tra, xác định Đào Quang Huân là người bán xe ô tô và làm giả giấy tờ để các bị can mua ô tô và sử dụng giấy tờ ô tô giả đem đến các hiệu cầm đồ trên địa bàn Hạ Long, huyện Hoành Bồ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhưng đã bỏ trốn, Cơ quan CSĐT truy nã đối tượng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truy nã đối tượng làm giả giấy tờ để cầm cố ô tô, chiếm đoạt hàng trăm triệu