Thái Nguyên: Đi đòi nợ bị con nợ đâm tử vong

Vũ Dung| 27/04/2015 17:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vay 60 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày nhưng đến hẹn không trả được lãi, giữa nhóm của Hùng và Tú đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, con nợ đã cầm dao đâm chết người.

Vụ việc xảy  rạng sáng ngày 25/4 tại khu vực trước cổng công ty bia Vicoba thuộc tổ 19, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Thái Nguyên: Đi đòi nợ bị con nợ đâm tử vong

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên , Nguyễn Quốc Hùng (SN 1977) và Hoàng Anh Tuấn (SN 1989), cùng trú tại phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên có tới tìm Nguyễn Ngọc Tú (SN 1989, trú cùng phường) để đòi nợ số tiền 60 triệu đồng cho vay trước đó.

Trong quá trình nói chuyện hai bên đã xảy ra xô xát. Hùng cầm ghế và vỏ chai bia đập vào đầu Tú. Bực tức vì bị đánh, Tú bất ngờ rút dao nhọn từ trong người đâm vào mạn sườn anh Hùng và bụng anh Tuấn.

Do mất nhiều máu, anh Hùng tử vong trên đường đi cấp cứu, còn anh Tuấn bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện đa Khoa tỉnh Thái Nguyên.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra làm rõ.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Nguyên: Đi đòi nợ bị con nợ đâm tử vong