Lời khai ban đầu của đối tượng giết rồi đốt xác cô giáo tại nhà riêng

Lê Duẩn| 16/03/2015 20:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Minh Đức (SN 1997) là học sinh lớp 11.

Theo đó, sau khi phát hiện chị Nguyễn Thị Hạnh, giáo viên Trường tiểu học Sông Âm, xã Nguyệt Ấn bị giết và đốt xác phi tang ngay tại nhà riêng, công an huyện Ngọc Lặc và Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi, khoanh vùng đối tượng và điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Chỉ sau ít giờ đồng hồ, cơ quan CSĐT đã tiến hành xác minh, truy tìm hung thủ, cho đến khoảng 20 giờ ngày 14/3, đối tượng Ngô Minh Đức đã bị cơ quan Công an bắt giữ để điều tra về cái chết của chị Hạnh.

Lời khai ban đầu của đối tượng giết rồi đốt xác cô giáo tại nhà riêng

Ngôi nhà của cô giáo Nguyễn Thị Hạnh, nơi xảy ra vụ án mạng.

Trao đổi với PV báo chí, Đại tá Lê Trung Hiếu - Trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan Công an đã bắt tạm giam Ngô Minh Đức – hiện là học sinh lớp 11C, Trường THPT Lê Lai, huyện Ngọc Lặc để điều tra về hành vi giết người.

Theo lời khai ban đầu của Đức với cơ quan điều tra, hắn là kẻ ham chơi nên đã vướng phải nợ nần. Đêm 13/3, Đức đến nhà cô giáo Nguyễn Thị Hạnh để trộm cắp tài sản, khi bị cô Hạnh phát hiện, Đức dùng dây siết cổ nạn nhân đến chết, rồi kéo xác nạn nhân lên giường, châm lửa đốt hòng xóa dấu vết của vụ án.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lời khai ban đầu của đối tượng giết rồi đốt xác cô giáo tại nhà riêng