Lai Châu: Nhổ bỏ hơn 10 ha cây thuốc phiện

Huy Hùng| 16/03/2015 16:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong vòng 3 năm qua, hơn 33 ha cây thuốc phiện đã được lực lượng chức năng phát hiện và phá nhổ. Tính riêng trong năm 2013-2014 đã có hơn 10 ha được nhổ bỏ tại các xã biên giới tỉnh Lai Châu.

Cụ thể trong niên vụ 2013 - 2014, hơn 10 ha cây thuốc phiện đã được các đồn biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với chính quyền các xã biên giới phá nhổ.

Lực lượng phòng chống ma túy công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức phá nhổ 113.600 m2 diện tích trồng cây thuốc phiện. Các địa bàn có diện tích trồng cây thuốc phiện lớn tập trung ở các huyện Mường Tè, Tân Uyên và Than Uyên.

Trong đó, riêng huyện Mường Tè, trong niên vụ 2013 - 2014, công an huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương triệt phá 130 đám trồng cây thuốc phiện với diện tích hơn 100.000 m2, tăng gần 3 lần so với niên vụ 2012 - 2013 (triệt phá 41 đám với diện tích 42.000 m2).

Với phương châm “chặn cầu bền vững và chặn cung quyết liệt”, cơ quan chức năng tỉnh đã tăng cường cán bộ, chiến sỹ xuống địa bàn tuyên truyền, giáo dục đồng bào các dân tộc thiểu số không tái trồng cây thuốc phiện, vận động và tổ chức cai nghiện cộng đồng cho 550 người nghiện.

Lai Châu: Nhổ bỏ hơn 10 ha cây thuốc phiện

Hàng chục ha cây thuốc phiện được phá nhổ tại địa bàn tỉnh Lai Châu (ảnh minh hoạ)

Theo đánh giá của tỉnh, tình hình trồng và tái trồng cây thuốc phiện vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số bản vùng sâu, vùng xa, vùng giáp ranh của các huyện: Mường Tè, Than Uyên, Tân Uyên, Sìn Hồ.

Trung bình mỗi vụ các lực lượng chức năng phá nhổ trên 50.000 mét vuông, tập trung chủ yếu ở 2 xã Tà Tổng và Pa Ủ của huyện Mường Tè. Đây cũng là hai địa phương có số người nghiện ma túy nhiều nhất, với gần 500 người.

Nguyên nhân diện tích trồng cây thuốc phiện lớn là do phong tục tập quán lạc hậu của người dân các địa bàn vùng sâu, vùng xa; tỷ lệ người nghiện thuốc phiện lớn và do tính chất siêu lợi nhuận của loại cây này nên người dân ở những khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng giáp biên vẫn lén lút trồng cây thuốc phiện.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lai Châu: Nhổ bỏ hơn 10 ha cây thuốc phiện