Kinh nghiệm du lịch Triều Tiên

Dung Nhi| 22/05/2019 17:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Triều Tiên đang là điểm đến đầy hấp dẫn nhưng không phải ai cũng biết các thủ tục, quy định, lưu ý khi tới đất nước Cao Ly, ví dụ như: mua vé máy bay, mang theo hộ chiếu, lưu số điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên...

Kinh nghiệm du lịch triều tiên được cập nhật mới nhất, và chính xác được thực hiện ngày 8 tháng 5 năm 2019. Bài viết này được anh Mai Hoàng – Hướng dẫn viên du lịch công ty Vietkingtravel ghi chép tỉ mỉ sau chuyến đi du lịch Triều Tiên từ ngày 3-7/5/2019.

Đây chắc chắn sẽ là một gợi ý hữu ích cho bất kỳ ai chuẩn bị đi Triều Tiên hoặc chuẩn bị tổ chức cho đoàn của mình đi du lịch Triều Tiên.

  1. Chuẩn bị trước chuyến đi

Xin visa Triều Tiên như thế nào?

Câu trả lời là Visa Triều Tiên đơn giản vô cùng, bạn chỉ cần chụp ảnh 4 x 6 và gửi đến email của Khánh Sinh travel hoặc Vietkingtravel  là chúng tôi có thể xin visa cho bạn.

Thời gian cần thiết để xin visa Triều Tiên là 5-7 ngày làm việc( nhanh nhất là 1 ngày).

Kinh nghiệm du lịch Triều Tiên

Hướng dẫn viên tại Triều Tiên

Xin visa Triều Tiên có cần giữ hỗ chiếu không? Với uy tín của Vietkingtravel và Khánh Sinh travel bạn không cần nộp hộ chiếu mà chỉ cần chụp ảnh mặt hộ chiếu và gửi cho chúng tôi, hộ chiếu chỉ cần nộp trước 1 ngày khởi hành, để thực hiện việc lấy visa từ đại sứ quán.

Chuẩn bị ổ cắm điện như thế nào?

Tại Triều Tiên, họ sử dụng loại ổ điện 2 chấu dẹt, điện áp 220v,( Một số khách sạn có ổ cắm điện quốc tế) khách sạn chủ yếu là khách sạn 4 sao, tiêu chuẩn quốc tế, chất lượng rất tốt.

Kinh nghiệm du lịch Triều Tiên

Hình ảnh đoàn du lịch chụp tại Triều Tiên

Có mang được máy ảnh và điện thoại vào Triều Tiên hay không?

Điện thoại và máy ảnh được mang vào Triều Tiên và có thể chụp ảnh thoải mái, trừ một vài chỗ họ cấm bao gồm:

  • Ảnh sỹ quan đang làm nhiệm vụ, tuy nhiên, ngay tại khu vực phi quân sự DMZ bạn vẫn có thể chụp ảnh với sỹ quan với điều kiện họ đồng ý – Chúng tôi vẫn chụp ảnh được với vị sỹ quan hướng dẫn chúng tôi vào thăm quan DMZ, các sỹ quan đang làm nhiệm vụ khác, chắc chắn là bạn không được chụp, bạn sẽ gặp rắc rối đấy.
  • Không được chụp ảnh lãnh tụ mà bị mất đầu, tay hay không toàn vẹn.
  • Không được chụp thẳng mặt người dân triều tiên, nhưng nếu họ đồng ý bạn vẫn có thể được chụp ảnh cùng.
  • Gần đây báo trí có nói đến việc không được mang máy ảnh và điện thoại hoặc không được mang máy ảnh có ống dài. Thật ra không phải như vậy, chúng tôi vừa đi Triều Tiên về, và trong đoàn chúng tôi có tới 4 máy ảnh chuyên nghiệm ống tele dài nhưng không gặp phải bất kỳ phiền toán nào, nên bạn cứ yên tâm mang đi để săn những bức ảnh tuyệt vời từ đất nước này nhé!
  • Kinh nghiệm du lịch Triều Tiên
  • Tàu điện ngầm Triều Tiên

Tiêu tiền gì ở Triều Tiên? Tỷ giá thế nào?

Triều Tiên sử dụng đồng tiền Won, khi bạn gõ trên google hay các công cụ tìm kiếm khác từ khóa:  “tỷ giá đồng won triều tiên” bạn sẽ nhận được hàng loạt các kết quả và đa phần cho tỷ giá như sau:

1 USD =  9.000 Kwon – 23.500.000 VNĐ

Tuy nhiên trên thực tế khi bạn đổi tiền tại Triều Tiên trong siêu thị Kwangbok – Đây là nơi duy nhất bạn có thể sử dụng đồng kwon- Đồng tiền Triều Tiên. Tỷ giá ở đây là:

1 USD = 8.300 Kwon

Việc tiêu tiền ở Triều Tiên rất khác các nơi bạn đã từng đi. Bạn chỉ cần đến và cũng chỉ được tiêu tiền Triều Tiên tại duy nhất siêu thị Kwangbok này còn các nơi khác bạn buộc phải dùng ngoại tệ. Các ngoại tệ được tiêu ở Triều Tiên bao gồm:

  • Phố biến và dễ nhất là tiền Tệ - Trung Quốc
  • Tiền USD và EU là 2 trong số 3 loại tiền được phép sử dụng tại Triều Tiên. Lưu ý, tiền cũ có thể bị từ chối nhận. Tiền xu EU có thể được sử dụng để trả lại cho quý khách hoặc mua kem, những thứ có giá trị thấp.
  • Kinh nghiệm du lịch Triều Tiên
  • Tiền Triều Tiên

Làm thế nào để đi đến được Triều Tiên?

  • Đầu tiên phải khẳng định là bạn không thể tự đến Triều Tiên bằng cách du lịch Triều Tiên tự túc, bạn bắt buộc phải đặt tour đi du lịch Triều Tiên thông qua các công ty du lịch.
  • Hiện nay chỉ có 3 nước mới có thể tổ chức tour du lịch đi Triều Tiên gồm: Trung Quốc, Nga và Việt Nam.
  • Trong khi đó số lượng các công ty tổ chức được tour đi Triều Tiên lại không nhiều. Bạn có thể đặt tour đi du lịch Triều Tiên qua Vietkingtravel, Khánh Sinh travel.

Sử dụng điện thoại, wifi tại Triều Tiên như thế nào?

  • Đây có lẽ là thứ xa xỉ ở đấy nước ngày ngay cả đối với người nước ngoài tại đây.
  • Sim điện thoại tại sân bay có giá là 66 USD mà không thể sử dụng mạng.
  • Có loại sim 200 USD có thể sử dụng mạng nhưng là mạng nội bộ của Triều Tiên Intronet
  • Nối chung, khi đến Triều Tiên bạn xác định trước là mất liên lạc với thế giới trong vòng 5 ngày.
  • Nếu may mắn bạn ở trong 1 khách sạn có Casino như khách sạn chúng tôi đang sử dụng là khách sạn Yangakto Internation hotel chẳng hạn, thì ở tầng B1 nó có sòng bài. Bạn chỉ cần xuống đây, sử dụng 50 usd để mua đồng xèng, bạn chơi hay không, không quan trọng, bạn sẽ xin được mật khẩu để vào mạng internet quốc tế, sau khi sau đó bạn lại đổi xèng ra tiền mặt vô tư.

Lưu ý là, internet có được là rất xa xỉ, nên tốc độ cực kỳ chậm. Bạn đến Triều Tiên mà vào được mạng là tuyệt vời lắm rồi.

  • Trong quá trình di chuyển từ Việt Nam, bạn cũng sẽ phải nối chuyến tại Bắc Kinh, bạn nên cài trước trong máy điện thoại phần mềm VPNProxyMaster, để có thể vào FB cũng như các ứng dụng của google, gmail …. Nhé( Hãy đọc thêm bài viết chi tiết về các log in wifi, cách sử dụng wifi tại sân bay Bắc Kinh nhé!)

Triều Tiên có an toàn hay không?

Triều Tiên rất an toàn, bạn luôn có 2 hướng dẫn viên bản địa và 1 hướng dẫn viên từ Việt Nam đi cùng, 100% không có trộm cắp, cướp giật. Trên đường phố thường xuyên có sự xuất hiện của quân đội, các cơ quan chức năng.

  1. Lưu ý khi chuyển chuyến bay tại Bắc Kinh

Bạn có nhiều cách để đến Bình Nhưỡng, từ Trung Quốc, hoặc từ Nga. Nếu di chuyển từ Trung Quốc, bạn có thể di chuyển bằng tàu hỏa hoặc đường hàng không? Nhưng cách nhanh và tiện nhất là bay bằng hàng không Air china, như hành trình chúng tôi vừa đi. Sau đây là một vài lưu ý quan trọng khi đến Bình Nhưỡng bằng hãng hàng không Air china.

  • Chuyến bay lúc 5:45 sáng mỗi thứ 6 hàng tuần, vì thế số lượng chuyến bay rất có hạn cho du khách Việt, các công ty du lịch như Vietkingtravel thường giữ hết vé máy bay, vì thế các bạn có ý định đi tour nên đặt tour sớm, giá tour tốt nhất có thể đặt được là 29,9 triệu, giá trung bình thường 33,9 triệu, nếu bạn đặt muộn giá vé có thể 39,9 triệu hoặc có thể không có vé.
  • Khi gửi hành lý, bạn nên lưu ý, gửi hành lý thẳng đến Triều Tiên, mặc dù bạn bay qua Bắc Kinh, nhân viên hàng không sẽ gắn thêm 1 tag hành lý màu xanh, ghi chữ Tranfer/ transit. Bạn nên nhắc nhân viên sân bay để đảm bảo rằng hành lý đã được làm thủ tục để gửi đến Triều Tiên.  Nếu bạn không nhắc, nhân viên sân bay, có thể hành lý của bạn sẽ được gửi đến Bắc Kinh, khi đó bạn sẽ rất rắc rối, bạn không có visa Trung Quốc, nên không thể ra ngoài để lấy hành lý. Ngay cả khi bạn có visa Trung Quốc, bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để xuất cảnh và nhập cảnh Trung Quốc, có thể không đảm bảo thời gian để làm thủ tục cho chuyến bay từ Bắc Kinh đi Bình Nhưỡng.
  • Bạn cũng nhớ nhắc nhân viên hàng không, xuất vé chặng 2 luôn( chặng bay từ Bắc Kinh đến Bình Nhưỡng). Trong trường hợp nhân viên sân bay không xuất chặng bay thứ 2, thì khi đến sân bay Bắc Kinh, bạn phải tìm đến quầy transit để làm thủ tục xuất vé cho chặng bay kế tiếp, lúc này, boarding pass bạn phản nhắc hành khách giữ lấy, mất là không xuất vé đi tiếp được.
  • Do múi giờ ở Bắc Kinh là múi giờ 8, Việt Nam là múi giờ 7, Bình Nhưỡng là múi giờ 9 nên bạn và du khách của mình rất dễ dàng bị muộn giờ bay. Có những hành khách ngủ quên, hoặc đang sử dụng giờ Hà Nội, hoặc đang sử dụng giờ Triều Tiên mà lại không sử dụng giờ Bắc Kinh. Bạn phải quản lý đoàn, nhắc mọi người thật kỹ, nếu không rất có thể bạn phải chờ 1 chuyến bay khác, mà nên nhớ 1 tuần chỉ có 1 chuyến bay.
  • Bạn cũng nên xem thêm cách sử dụng wifi tại sân bay Bắc Kinh tại mục 4, để hiểu rõ 3 cách truy cập vào wifi tại sân bay cũng như cách vào facebook cũng như các ứng dụng của google, email, ….

Để liên hệ đặt chỗ hoặc tham khảo thêm thông tin

Website: https://tourtrieutien.com/

Số điện thoại zalo/ hotline: 0938.345.222

Email:     S666@Vietkingtravel.vn

Địa chỉ: N04 LK142, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

 

Hoặc https://Khanhsinhtravel.com

Số điện thoại zalo/ hotline: 0973048269

Email:    info@khanhsinhtravel.com           

Địa chỉ: Số 26 Phố Lò Sũ, phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Văn phòng HCM: Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q1

Văn phòng Triều Tiên :Koryo Hotel Pyongyang, Pyongyang

 

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kinh nghiệm du lịch Triều Tiên