Hành trình “Theo chân người anh hùng”: Thành lập đường dây nóng hỗ tư vấn sức khỏe cho người dân

Xuân Diệp| 20/07/2017 16:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức hành trình “Theo bước chân người anh hùng”. Hành trình kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay được thực hiện kéo dài trong hơn 3 tháng.

Trong suốt cuộc hành trình, Ban Tổ chức đã tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng; trao học bổng cho học sinh là con em gia đình thương binh, bệnh binh, người có công. Đồng thời, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình thương binh, liệt sỹ; người có công bị mắc bệnh ung thư, bệnh nhân nghèo.

Hành trình “Theo chân người anh hùng”: Thành lập đường dây nóng hỗ tư vấn sức khỏe cho người dân

Các Y bác sĩ của CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh Quảng Nam khám bệnh phát
thuốc cho người dân.

Đến nay, hành trình “Theo bước chân người anh hùng” đã  vận động các đơn vị, doanh nghiệp và huy động công sức lao động của hội viên, thanh niên tu sửa 232 căn nhà.

Xây dựng 62 nhà tình nghĩa với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng; tổ chức các hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc, tư vấn sức khỏe cho hơn 31.442 người là thân nhân liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng.

Đảm nhận phụng dưỡng 4 Mẹ Việt Nam anh hùng (Hải Phòng); huy động kinh phí chăm sóc, phụng dưỡng 100 gia đình thương binh, liệt sĩ (Khánh Hòa) và tặng 70 tủ sách tới 70 điểm tổ chức hành trình với số tiền hơn 200 triệu đồng.

Đồng thời, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chỉ đạo 100% câu lạc bộ thầy thuốc trẻ cấp huyện, thành lập đường dây nóng tư vấn sức khỏe cho người dân.

Tổ chức chương trình bữa cơm tình thương cho 300 bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện, quyên góp được hơn 80 triệu đồng trao quà cho bệnh viện và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Hành trình “Theo chân người anh hùng”: Thành lập đường dây nóng hỗ tư vấn sức khỏe cho người dân

Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trao biển tượng trưng tặng 4 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách.

Trong đó, tại Bình Định đoàn viên thanh niên đã tổ chức được 89 buổi ra quân dọn vệ sinh, tu tạo nghĩa trang liệt sĩ thu hút 1.780 lượt hội viên, thanh niên tham gia thăm hỏi.

Bên cạnh đó, các hội viên, thanh niên phụ giúp 32 hộ gia đình chính sách, người già neo đơn, Mẹ Việt Nam anh hùng. Tặng 3 tấn gạo và nhiều phần quà cho những gia đình chính sách nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn.

Hành trình “Theo bước chân người anh hùng” dự kiến sẽ được tổ chức hàng năm, để thế hệ trẻ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; “Đền ơn đáp nghĩa” đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng. Đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện và sức trẻ của thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng.

Hành trình “Theo chân người anh hùng”: Thành lập đường dây nóng hỗ tư vấn sức khỏe cho người dân

Đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân tại mộ liệt sĩ của nghĩa trang tỉnh Kon Tum.

Dự kiến vào ngày 26/7/2017 tại tỉnh Quảng Trị, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam sẽ tổ chức Hội quân tham gia tại lễ tổng kết hành trình, tại đây sẽ trao tặng 1 nhà tình nghĩa diện tích 40m2 trị giá 80 triệu đồng và tặng nhiều suất quà cho các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 1.000 người dân tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, Hội quân sẽ thắp 22.000 cốc nến trong đêm 26/7/2017 tại nghĩa trang Trường Sơn.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hành trình “Theo chân người anh hùng”: Thành lập đường dây nóng hỗ tư vấn sức khỏe cho người dân