Vụ bắn nhau như trong phim ở Đồng Nai: Bắt giám đốc công ty bảo vệ

Hồ Huy| 07/04/2018 18:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 7/4, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng tham gia vụ hỗn chiến tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch.

Các đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng gồm: Trần Huy Thông (48 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đông Á Việt Nam) đóng tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch; Võ Quốc Tuấn (41 tuổi, Phó giám đốc); Nguyễn Văn Ánh (29 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Trung Trực (33 tuổi, ngụ ấp 3, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch)...đều là nhân viên của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đông Á Việt Nam và Phan Văn Ngọc (29 tuổi, quê tỉnh Nghệ An). 

Sáng cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch cũng đã tiến hành khám xét Văn phòng Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đông Á Việt Nam.

Trước đó, cơ quan Công an đã tiến hành thu giữ hai khẩu súng mà nhóm đối tượng là giám đốc và nhân viên của Công ty bảo vệ Đông Á sử dụng trong vụ hỗn chiến khiến 1 người bị thương gây xôn xao dự luận.

Vụ bắn nhau như trong phim ở Đồng Nai: Bắt giám đốc công ty bảo vệ

Hiện trường vụ nổ súng

Như bản tin trước đó Báo Công lý đã đưa, ngày 1/4, một nhóm thanh niên do Ngọc cầm đầu đã đến Công ty dịch vụ bảo vệ Đ.A (ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) gặp ông Võ Quốc Tuấn (Phó GĐ công ty này) để nói chuyện.

Cả nhóm đi trên 2 chiếc xe máy và 1 xe ô tô bán tải mang theo nhiều hung khí dao, kiếm, mã tấu...

Cho rằng ông Tuấn trước đó đã đánh cha vợ của mình nên Ngọc yêu cầu ông Tuấn xin lỗi nhưng ông này không đồng ý. Ngay sau đó, nhóm của Ngọc rút hung khí lao vào tấn công ông Tuấn.

Lúc này, ông Trần Huy Thông (48 tuổi, Giám đốc Công ty Đ.A) đang ngồi trong xe ô tô đậu trước cửa công ty đã rút súng bắn đạn cao su (công cụ hỗ trợ) ra bắn 3 phát chỉ thiên.

Lúc này, ông Tuấn cũng kịp móc súng bắn đạn cao su ra bắn nhóm của Ngọc khiến một người bị đạn găm trúng tay.

Thấy có đánh nhau, ông Nguyễn Hữu Nghĩa (48 tuổi, nhân viên Công ty bảo vệ Đ.A) cũng lấy côn nhị khúc lao vào tấn công nhóm đối phương nhưng bị Ngọc chém trúng vào mắt.

Ngay sau đó, nhóm của Ngọc lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, việc Phan Văn Ngọc kéo người mang hung khí đến trước cổng Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đông Á Việt Nam gây sự và chém người đã gây náo loạn khu vực này. Riêng hành vi dùng súng (công cụ hỗ trợ) tấn công lại nhóm của Ngọc của nhóm người thuộc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đông Á Việt Nam cũng khiến nhiều người dân hoang mang.

Theo cơ quan Công an, mặc dù được cấp phép sử dụng công cụ hỗ trợ (súng bắn đạn cao su) nhưng giám đốc và nhân viên của Công ty bảo vệ Đông Á đã sử dụng không đúng mục đích, cụ thể là tấn công người khác. Công an đang mở rộng điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích trong vụ việc này.

Clip ghi lại vụ hỗn chiến:

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ bắn nhau như trong phim ở Đồng Nai: Bắt giám đốc công ty bảo vệ