Tòa tuyên án

Tuyên án nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến trước siêu thị GO

Ngọc Minh 17/01/2024 - 07:01

Ngày 16/1, TAND TP. Huế đã mở phiên tòa xét xử 18 bị cáo về tội danh “Cố ý gây thương tích”. Các bị cáo có tuổi đời rất trẻ, chỉ từ 16 tuổi đến 20 tuổi, nhiều bị cáo đang là học sinh ngồi trên ghế nhà trường.

Theo cáo buộc của cơ quan chức năng, vào tối ngày 21/4/2023, Chế Văn Khánh Hoàng (SN 2006) điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Hoàn Thiện (SN 2008), cả hai cùng trú phường Vĩ Dạ, TP. Huế đi chơi thì bị Nguyễn Văn Thảo (SN 2006) chở theo bạn của Thảo (không rõ nhân thân lai lịch) đuổi đánh nhưng Hoàng, Thiện chạy thoát.

Sau đó, Hoàng và Thiện rủ thêm Lê Hoàng Dũng và một số bạn của Hoàng (không rõ nhân thân lai lịch) điều khiển xe mô tô cầm theo hung khí đi tìm Thảo và bạn Thảo để đánh nhưng gặp Cảnh sát cơ động đuổi bắt nên cả nhóm giải tán.

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 22/4/2023, Lê Văn Quốc Nhật (SN 2004) điều khiển xe mô tô chở theo sau Nguyễn Minh thì nhìn thấy Hoàng đang ngồi uống trà sữa cùng với Thiện, Dũng và Võ Phước Minh ở trong quán.

z5077895784342_82b66202bbbaca6745c05d9621a235ab(1).jpg
Nhóm 18 bị cáo tại phiên toà sơ thẩm

Quốc Nhật lái xe đến gặp Hoàng và hỏi “hôm qua bị đánh à, có đi đánh lại không”, Hoàng trả lời “sợ tụi nó không giúp”, Quốc Nhật nói “mi gặp chuyện thì tụi nó sẽ giúp”.

Sau đó, nhóm Hoàng và Quốc Nhật đến quán internet “Thiên Tân” số 34 Trương Gia Mô, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế để chơi games.

Tại đây, khi gặp một số người khác, Hoàng và Quốc Nhật kể lại việc Hoàng bị đuổi đánh và rủ mọi người cùng nhau đi đánh lại, thì mọi người đều đồng ý.

Tại quán internet, Hoàng và Quốc Nhật cùng với mọi người trong nhóm bàn bạc chạy về cầu Thủy Vân, phường Thủy Vân, thành phố Huế để tập trung lấy hung khí rồi đi đánh nhau.

Sau đó, cả nhóm gồm 18 người đi trên 08 xe mô tô cầm theo hung khí để tìm nhóm của Thảo để đánh.

Đến 00h05’ ngày 23/4/2023, nhóm 18 người chạy ngang siêu thị GO thì phát hiện một nhóm thanh thiếu niên 11 người đang ngồi chơi trong công viên trung tâm siêu thị.

Nhóm của Hoàng cho rằng đó là nhóm của Thảo nên đã cầm hung khí đuổi đánh nhóm 11 người của Nguyễn Phạm Ngọc Tuấn và Nguyễn Thế Bảo.

Sau khi đánh chém xong, nhóm của Hoàng điều khiển xe mô tô chạy về lại cầu Thủy Vân, thành phố Huế để cất giấu hung khí, rồi giải tán...

Tại phiên tòa các bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận, xin được hưởng mức hình phạt nhẹ nhất.

HĐXX xét thấy, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo cần một mức án nghiêm khắc để giáo dục và phòng ngừa chung.

Vì vậy, HĐXX tuyên phạt Chế Văn Khánh Hoàng 1 năm 9 tháng tù; Lê Văn Quốc Nhật 2 năm 3 tháng tù; 5 bị cáo bị phạt từ 1 năm tù giam đến 2 năm tù giam.

Các bị cáo còn lại chịu án phạt từ 3 đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên án nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến trước siêu thị GO