An ninh trật tự

Vận động đối tượng cố ý gây thương tích dẫn đến chết người ra đầu thú

Trần Sỹ 18/03/2023 16:17

Ngày 18/3, Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị này vừa vận động đối tượng Nay Túc (SN 1983, trú tại thôn Grai Mek, xã Chư Pơng) ra đầu thú, sau khi đối tượng lẩn trốn về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Thông tin ban đầu, vào lúc 19h ngày 14/3, Công an huyện Chư Sê (Gia Lai), nhận được tin báo về việc xảy ra xô xát dẫn đến chết người ở thôn Grai Mek, xã Chư Pơng.

Qua xác minh, nhóm 04 thanh niên gồm Rơ Lan Bít, Kpă Noan, Kpă Glich, Rơ Mah Khai cùng trú tại thôn Grai Mek tổ chức ăn nhậu tại nhà Rơ lan Bít từ lúc 13h cùng ngày. Đến khoảng 15h, anh Trần Tứ Tr. (SN 1980, trú cùng thôn) ghé chơi trong tình trạng say xỉn. Tại đây, anh Tr. đã nhắc lại chuyện Nay Túc lấy sợi dây chuyền bạc.

gia-lai.-gay-chet-nguoi.jpg
Đối tượng Nay Túc đang bị tạm giữ để điều tra (ảnh: CACS).

Lúc này, Rơ Lan Bít đã đến nhà và gọi Nay Túc ra để nói chuyện với anh Tr. Sau đó, Nay Túc sử dụng xe mô tô và mang theo 01 cây sắt đi một mình đến nhà Rơ Lan Bít. Tại đây, giữa anh Tr. và Túc tiếp tục tranh cãi, mâu thuẫn, dẫn đến việc Nay Túc dùng chân đá 01 cái vào má phải, làm anh Tr. ngã xuống đất bất tỉnh. Anh Tr. được đi cấp cứu, nhưng sau đó đã tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Chư Sê đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, vận động đối tượng ra đầu thú. Đến 22h ngày 14/3, Nay Túc đã ra đầu thú tại cơ quan Công an và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, vụ án đang được các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vận động đối tượng cố ý gây thương tích dẫn đến chết người ra đầu thú