Giết người vì nghi bị tranh mối làm ăn

Mạnh Hùng| 14/04/2017 14:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 14/4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Cường (SN 1987, trú tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) về tội Giết người.

Theo cáo trạng truy tố, xuất phát từ việc ngày 4/9/2016, chị Đỗ Thị Sâm (tức Yến, SN 1971, trú tại Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) nghe điện thoại của Nguyễn Văn Cường (do Cường để quên tại lò mổ của anh Vũ Đắc Diện (ở xã Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội)). Nghĩ rằng chị Yến tìm mọi cách để tranh mối làm ăn của mình nên hôm sau Cường nảy sinh ý định muốn gặp chị Yến để giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 1h30’ ngày 5/9/2016, như thường lệ Cường đến lò mổ của anh Diện để làm thuê. Hàng ngày trước khi đi làm chị Lò Thị Tình (vợ Cường) vẫn chuẩn bị sẵn cho chồng 1 thùng đựng thịt, 1 con dao nhọn và 1 cây liếc dao.

Giết người vì nghi bị tranh mối làm ăn

Bị cáo Nguyễn Văn Cường tại phiên tòa xét xử 

Đến 4h30’ cùng ngày sau khi đã làm xong, Cường mua đầu bò, thịt gầu bò để mang về cho vợ bán, sau đó Cường quay lại gọi chị Yến ra nói chuyện.

Lúc này, chị Yến đang lọc thịt đầu bò, thấy Cường gọi nên đi ra ngoài cửa lò mổ cùng Cường. Tại đây Cường nói: “Cô dồn cháu đến bước đường cùng", chị Yến đáp lại: “Cô cũng đang cần mối bê”.

Khi chị Yến vừa dứt lời, đã bị Cường cầm dao đâm 6 nhát vào vùng ngực trái, bụng và đùi chị Yến. Sau khi bị Cường đâm, chị Yến chỉ kịp lùi vài bước rồi ngã gục và tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, Cường vứt dao vào thùng thịt bò rồi bỏ đi, hai ngày sau, Cường tới cơ quan Công an đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Cường đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cường tù chung thân về tội Giết người.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giết người vì nghi bị tranh mối làm ăn