Người nhà nạn nhân MH17 yêu cầu Tổng thống Putin bồi thường

Minh Thi| 21/05/2016 22:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một công ty luật Australia đã đệ trình lên Tòa án châu Âu về nhân quyền (ECHR) đơn kiện nước Nga và Tổng thống Vladimir Putin, Reuters đưa tin.

Người nhà nạn nhân MH17 yêu cầu Tổng thống Putin bồi thường

Tòa án châu Âu về nhân quyền (ECHR) nhận được đơn kiện nước Nga và Tổng thống Nga Vladimir Putin từ hãng luật LHD, đại diện cho thân nhân của nạn nhân vụ MH17

Dẫn nguồn tin Fairfax của Australia, Reuters cho biết, ngày 21/5, ECHR đã nhận được đơn kiện từ các luật sư công ty luật LHD (trụ sở tại Sydney), đại diện cho 33 người đến từ Australia, New Zealand and Malaysia, là thân nhân nạn nhân vụ tai nạn máy bay MH17.

Theo Fairfax, đơn kiện yêu cầu Liên bang Nga và Tổng thống Putin bồi thường cho mỗi nạn nhân 10 triệu USD được LHD trình lên tòa hôm 9/5.

Tuy nhiên, Reuters cho biết, hiện hãng luật LHD chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào về thông tin nói trên.

Người nhà nạn nhân MH17 yêu cầu Tổng thống Putin bồi thường

Thân nhân của các nạn nhân MH17 vẫn chờ đợi câu trả lời cuối cùng về nguyên nhân vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng này.

Người nhà nạn nhân MH17 yêu cầu Tổng thống Putin bồi thường

Một mảnh vỡ của chiếc máy bay MH17

Tháng 7/2014, chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines trên hành trình từ Amsterdam (Hà Lan) đến thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) đã bị rơi ở khu vực miền đông nam Ukraine làm toàn bộ 298 người thiệt mạng.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, tại miền đông nam Ukraine đang xảy ra giao tranh giữa lực lượng quân đội chính phủ Ukraine và phe ly khai. Nhiều chuyên gia và lãnh đạo các nước phương Tây cho rằng, chính lực lượng ly khai - được cho là có sự hậu thuẫn của quân đội Nga - phải chịu trách nhiệm về vụ việc này.

Tháng 10/2015, một cuộc điều tra quốc tế về nguyên nhân dẫn đến vụ rơi MH17 được thực hiện dưới sự phối hợp giữa Ủy ban An toàn Hà Lan (DSB) cùng các cơ quan chức năng của Australia, Bỉ, Malaysia và Ukraine.

Kết luận cuối cùng xác định MH17 bị bắn hạ bởi tên lửa đất đối không BUK bắn lên từ một khu vực ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cuộc điều tra cũng như thủ phạm thực sự của vụ MH17 không hề được tiết lộ. 

Người nhà nạn nhân MH17 yêu cầu Tổng thống Putin bồi thường

Tái hiện vụ máy bay MH17 bị tên lửa bắn hạ. Đồ họa: Vietnam+

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người nhà nạn nhân MH17 yêu cầu Tổng thống Putin bồi thường