Chuyển động

Tổng thống Putin nhận được 72,3% phiếu bầu ở nước ngoài

Việt Hà 21/03/2024 - 13:32

Ngày 20/3, Tổng thống đương nhiệm của Nga Vladimir Putin đã nhận được 72,3% phiếu bầu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 ở nước ngoài, theo Hệ thống bầu cử tự động nhà nước.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay, 295 điểm bỏ phiếu đã được mở ở 144 quốc gia, trong đó có 7 điểm bỏ phiếu ở thành phố Baikonur, Kazakhstan.

nga.jpg
Cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024. (Ảnh: Tass)

Tổng cộng có 383.553 cử tri đã tham gia và 275.249 người trong số họ đã bỏ phiếu cho Putin. Ứng cử viên của Đảng Nhân dân mới Vladislav Davankov là người về nhì (63.388 phiếu bầu hay 16,65%), tiếp theo là ứng cử viên Đảng Cộng sản Nikolay Kharitonov (8.445 phiếu bầu hay 2,22%) và ứng cử viên LDPR Leonid Slutsky (7.495 phiếu bầu hay 1,97%). 26.147 phiếu còn lại được coi là không hợp lệ.

Nga lần đầu tiên tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống kéo dài 3 ngày vào ngày 15-17/3. Theo dữ liệu từ Ủy ban Bầu cử Trung ương (CEC), Tổng thống đương nhiệm Nga Vladimir Putin, người tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập, tự ứng cử, đã giành được 87,28% phiếu bầu, với 100% số phiếu được kiểm. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất trong lịch sử hiện đại của Nga, với 77,44% cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Putin nhận được 72,3% phiếu bầu ở nước ngoài