Chuyển động

Nga: Tổng thống Putin sẽ tái tranh cử vào năm 2024

Hà Mai 09/12/2023 - 14:27

Trong một động thái được nhiều người mong đợi, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố ý định tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa vào năm 2024.

putin.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẽ tái tranh cử vào năm 2024. (Ảnh: Tass)

Ngày 8/12, các hãng thông tấn Nga đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định tranh cử Tổng thống sẽ được tổ chức vào ngày 17/3/2024.

Ông đưa ra thông báo này tại một buổi lễ ở Điện Kremlin nhằm tôn vinh “những anh hùng của nước Nga”.

Đây sẽ là lần thứ năm ông Putin tranh cử Tổng thống và ông gần như chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Nếu ông tiếp tục giữ chức vụ như nhiều người dự đoán, ông sẽ giữ chức nguyên thủ quốc gia thêm 6 năm nữa, cho đến năm 2030.

Tổng thống Putin năm nay 71 tuổi, sau gần một phần tư thế kỷ nắm quyền, Tổng thống Putin vẫn nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Về mặt lý thuyết, cho phép ông tiếp tục nắm quyền cho đến giữa những năm 80 tuổi. Ông hiện là nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất ở Điện Kremlin, kể từ thời Josef Stalin.

Nếu phục vụ thêm một nhiệm kỳ nữa, ông sẽ phá vỡ kỷ lục của cựu Thủ tướng Stalin để trở thành nhà lãnh đạo tại nhiệm lâu nhất ở Nga, kể từ Hoàng hậu Catherine Đại đế vào thế kỷ 18.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga: Tổng thống Putin sẽ tái tranh cử vào năm 2024