Mâu thuẫn chuyện làm nhà, anh chém chết em

Từ Huy| 21/03/2016 07:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ vì mâu thuẫn chuyện làm nhà, lại sẵn có men rượu trong người, Huỳnh dùng dao chém nhiều nhát vào đầu người em trai khiến nạn nhân tử vong.

TAND tỉnh Bắc Kạn vừa mở phiên tòa hình sự xét xử lưu động vụ án giết người đối với bị cáo Triệu Văn Huỳnh (SN 1970, trú tại thôn Nà Pèng, xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn). Bị hại trong vụ án chính là em trai của Huỳnh là Triệu Văn Trịnh.

Mâu thuẫn chuyện làm nhà, anh chém chết em

Bị cáo Triệu Văn Huỳnh

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 13 giờ ngày 05/4/2015, sau khi ngồi rượu giữa Huỳnh và Trịnh xảy ra mâu thuẫn trong việc bàn bạc xây dựng lại ngôi nhà. Do có men rượu lại thấy em trai không cùng chính kiến với mình nên giữa hai người xảy ra cãi vã, mắng chửi nhau.

Tức giận, Huỳnh đã dùng một con dao chém nhiều nhát vào đầu Trịnh, sau đó tiếp tục dùng bản dao đánh vào gáy em trai. Đánh xong, Huỳnh về giường của mình nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Đến chiều tối, mẹ của Huỳnh là bà Hà Thị Giểng đi chăn trâu về thấy con bị thương nặng mới gọi người đưa đi cấp cứu. Do vết thương nặng, đến 23h ngày 06/4/2015 thì Trịnh tử vong.

Tại phiên tòa, Triệu Văn Huỳnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh 16 năm tù về tội Giết người.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mâu thuẫn chuyện làm nhà, anh chém chết em