7 địa danh trên thế giới gắn liền với các sự kiện toàn cầu năm 2015

Hà Thu(TH)| 06/01/2015 07:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo cẩm nang lữ hành nổi tiếng Lonely Planet, năm 2015 sẽ có một số điểm du lịch mà du khách không thể bỏ qua vì ý nghĩa toàn cầu của nó.

1. Vương quốc Anh
Năm 2015 là năm kỷ niệm 800 năm Đại Hiến Chương (Magna Carta) được Vua John nước Anh ký năm 1215 tại Runnymede trên bờ sông Thames, dưới áp lực của giới quý tộc. Đây đơn giản là một nỗ lực để giành quyền từ một vị vua không được mến mộ và không một ai hiện diện nơi đó có thể nghĩ rằng di sản của nó lại kéo dài đến 8 thế kỷ.

7 địa danh trên thế giới gắn liền với các sự kiện toàn cầu năm 2015

Cầu tòa tháp bắc ngang sông Thame, là biểu tượng của thủ đô London, Anh Quốc. Cầu được xây dựng vào năm 1886 và khánh thành 8 năm sau đó

Những cụm từ như "Chúng tôi sẽ không bán rẻ, từ chối hoặc trì hoãn công lý và lẽ phải với bất kỳ ai" đã trở nên điều linh thiêng trong hệ thống pháp luật của Anh, Mỹ và nhiều nước khác, khiến văn kiện này vẫn mang tầm quan trọng.

2. Kỷ niệm nhà hàng đầu tiên trên thế giới được mở cửa tại Pháp

Các món ăn Pháp có thể rất ngon nhưng không được xem là tốt nhất cho sức khỏe, do có rất nhiều pho mát và kemNhưng 250 năm trước, khi ông Boulanger mở nhà hàng đầu tiên trên thế giới gần Bảo tàng Louvre-Paris, với mục tiêu là bán cho khách những món ăn bổ dưỡng, phục hồi sức khỏe.

7 địa danh trên thế giới gắn liền với các sự kiện toàn cầu năm 2015

Một cửa hàng bánh tại Paris

Từ "restaurant" (nhà hàng) xuất phát từ chữ "restaurer" (phục hồi) tiếng Pháp và kinh doanh nhà hàng của Boulanger trên đường Bailleul, đã thu hút mọi người với các món súp và canh hầm, khởi đầu một xu hướng ẩm thực mà cả phần còn lại của thế giới đều sẵn lòng đón nhận.

3. New Zealand- đất nước của “ The Lord of the Rings”- ( Chúa tể những chiếc nhẫn)

Sau 12 năm miệt mài, cuối cùng thiên tiểu thuyết thần thoại của nhà văn Tolkien, The Lord of the Rings (Chúa tể những chiếc nhẫn) đã được công bố đầy đủ vào tháng 10/1955, với phần cuối The Return of the King được ấn hành. Năm 2015 đánh dấu tròn 60 năm bộ tiểu thuyết kinh điển này ra đời.

7 địa danh trên thế giới gắn liền với các sự kiện toàn cầu năm 2015

Do các nhà xuất bản hối thúc, ông đã viết phần tiếp theo bộ The Hobbit rất nổi tiếng và những tác phẩm của Tolkien trở thành tiểu thuyết bán chạy hàng thứ hai ở mọi thời đại, với hơn 150 triệu bản được bán ra.

Những câu chuyện về chàng Frodo và nhiệm vụ tiêu hủy chiếc nhẫn quyền lực là nguồn cảm hứng cho vô số tiểu thuyết giả tưởng khác và là nền tảng cho một trong những phim nổi tiếng nhất lịch sử điện ảnh.

Và New Zealand chính là nơi thực hiện những bộ phim dựa trên những tiểu thuyết của nhà văn Tolkien. Vì vậy, hàng năm, đất nước xinh đẹp này đã thu hút hàng triệu du khách muốn theo bước chân Frodo.

4. Sinh nhật thứ 5 tòa nhà cao nhất thế giới tại Dubai, Ấn Độ

7 địa danh trên thế giới gắn liền với các sự kiện toàn cầu năm 2015

Hằng ngày trên thế giới, các siêu nhà chọc trời vẫn đang được xây dựng, nhưng thật ngạc nhiên khi tòa nhà Burj Khalifa ở Dubai, đã liên tục giữ kỷ lục là tòa nhà cao nhất trong 5 năm, với độ cao chóng mặt tới 830m.

Từ khi mở cửa vào năm 2010, chiều cao tòa nhà này dễ dàng bỏ xa các đối thủ (xếp thứ 2 thế giới là khách sạn Makkah Clock Royal Tower ở Mecca, 601m).

Vị trí số 1 này đang dự kiến thuộc về tòa nhà chọc trời khác tại Ả-rập Saudi là Kingdom Tower ở Jeddah (1.007m), sẽ hoàn thành vào năm 2019.

4. Đảo Robben, Nam Phi- nơi giam giữ Nelson Mandela

7 địa danh trên thế giới gắn liền với các sự kiện toàn cầu năm 2015

Đây là nơi đã giam giữ nhà lãnh đạo cao nhất Nam Phi trong một phần tư thế kỷ. Sau khi 18 năm bị giam giữ trên đảo nhỏ Robben trong vịnh Table, ngoài khơi bờ biển Cape Town, Nelson Mandela đã được trả tự do ngày 11/2/1990 và được hàng triệu người trên toàn thế giới theo dõi qua truyền hình.

Sau nhiều năm bất ổn về chính trị và bạo lực gia tăng chống lại chính phủ phân biệt chủng tộc tại Nam Phi, việc trả tự do cho ông là một bước tiến lớn, cùng với việc hợp pháp hoá tất cả đảng phái chính trị, kể cả đảng ANC của ông và cuối cùng 4 năm sau, là cuộc bầu cử đầu tiên hoàn toàn dân chủ ở Nam Phi.

5. Hoa Kỳ kỷ niệm 150 năm kết thúc nội chiến 

Cuộc nội chiến đã kết thúc sau 4 năm xung đột, chia cắt đất nước, khiến 750.000 binh sĩ và dân thường thiệt mạng, khi tướng Lee cùng quân đội Liên minh Miền Nam đầu hàng ngày 9/4/1865 tại làng Appomattox Court House.

7 địa danh trên thế giới gắn liền với các sự kiện toàn cầu năm 2015

Hành động của tướng Lee chỉ là bước đầu tiên để chiến tranh kết thúc, kéo theo một loạt cuộc đầu hàng tương tự trên khắp miền Nam, cho đến vị tướng miền Nam cuối cùng là Stand Watie đầu hàng ngày 23/6.

Tuy nhiên, Tổng thống Lincoln của Chính phủ Liên bang Miền Bắc đã không có dịp chứng kiến việc này khi ông bị ám sát tại Washington, sau khi tướng Lee đầu hàng được 5 ngày.

Ngày nay, bạn có thể tham quan nhiều trận địa xưa từ đồn Sumter ở Nam Carolina, nơi trận chiến đầu tiên diễn ra, cho đến làng Appomattox Court House.

6. Thăm bảo tàng Aya Sofya, Thổ Nhĩ Kỳ nhân kỳ niệm 80 năm Aya chính thức được công nhận

7 địa danh trên thế giới gắn liền với các sự kiện toàn cầu năm 2015

Tất nhiên sự tồn tại của Aya Sofya còn hơn 80 năm, nhưng từ tháng 2/1935 nơi đây trở thành điểm tham quan nổi tiếng nhất Istanbul và một trong những kiệt tác kiến trúc của thế giới đã trở thành viện bảo tàng.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên là Atatrk, muốn theo chính sách Âu hóa nên đã thay đổi từ một công trình nhằm phục vụ cho tôn giáo chuyển sang thế tục.

Là một vương cung thánh đường Chính thống giáo Hy lạp, được xây dựng vào năm 537 đến khi bị đế quốc Ottoman xâm chiếm năm 1453, Aya Sofya trở thành một đền thờ Hồi giáo trong 450 năm trước khi biến thành viện bảo tàng đẹp nhất thế giới cách đây đúng 80 năm.

7. 150 năm chinh phục Matterhorn

7 địa danh trên thế giới gắn liền với các sự kiện toàn cầu năm 2015

Cẩm nang du lịch Lonely Planet đã đưa khu nghỉ mát núi tuyết Zermatt của Thụy Sĩ vào danh sách 10 thị trấn và thành phố hàng đầu thế giới bạn nên đến thăm vào năm 2015.

Được xếp thứ 4 sau Washington D.C; El Chaltén (Argentina) và Milan, thị trấn Zermatt thuộc bang Valais, nơi cấm các phương tiện cơ giới hoạt động. Ngự trị trên Zermatt là ngọn núi Matterhorn, cao 4.478m, một trong những điểm tham quan chính.

Những người đi bộ đường dài, các tay leo núi gan dạ và người trượt tuyết đều đam mê chinh phục Matterhorn cao chót vót ở Zermatt sẽ kỷ niệm 150 năm, lần leo núi đầu tiên vào năm 2015.

Nhà leo núi người Anh, Edward Whymper dẫn đầu một nhóm 7 người, đã lên đến đỉnh ngày 14/7/1865, nhưng 4 thành viên đã thiệt mạng trên đường trở xuống.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
7 địa danh trên thế giới gắn liền với các sự kiện toàn cầu năm 2015