Từ ngày nhậm chức Trump đã có tên trong hơn 50 vụ kiện

Hà Kim| 06/02/2017 11:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Kể từ ngày nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị nêu tên trong hơn 50 vụ kiện. Đây là một con số đáng kinh ngạc so với những ngày đầu tiên của các chính quyền tiền nhiệm.

Theo Văn phòng Hành chính của Tòa án Mỹ, kể từ khi nhậm chức vào ngày 20/1, ông Trump bị nêu tên trong 52 vụ kiện liên bang ở 17 bang.

Được biết, trong khoảng thời gian từ ngày 20/1 đến 1/2 của các chính quyền tiền nhiệm, thì ông Barack Obama chỉ bị nêu tên trong ba vụ kiện còn ông George W. Bush và Bill Clinton bị nêu tên trong 4 vụ kiện.

Từ ngày nhậm chức Trump đã có tên trong hơn 50 vụ kiện

Ông Trump bị nêu tên trong 52 vụ kiện liên bang ở 17 bang

Ông Trump cũng đang phải đối mặt với thách thức pháp lý về sắc lệnh cấm người từ 7 quốc gia Hồi giáo lớn nhập cảnh Mỹ trong 90 ngày và vấn đề xung đột lợi ích liên quan đến cổ phần kinh doanh của ông.

Ngày 3/2, thẩm phán liên bang James Robart ra phán quyết yêu cầu ngừng thi hành sắc lệnh cấm nhập cảnh. Bộ Tư pháp Mỹ đã kháng cáo với mong muốn khôi phục sắc lệnh.

Ngoài ra, San Francisco còn kiện Tổng Thống Trump vì ông nhắm mục tiêu vào các thành phố trú ẩn (thành phố có chính sách bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp bằng cách không truy tố họ) trong một sắc lệnh yêu cầu hạn chế số tiền tài trợ của liên bang cho những thành phố không thực hiện đầy đủ yêu cầu của Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ ngày nhậm chức Trump đã có tên trong hơn 50 vụ kiện