Sạt lở đất, hàng chục chiến sĩ và người dân phải di dời khẩn cấp

Tùng Anh| 20/10/2020 21:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do sạt lở núi ở bản Xắng Hằng, xã Yên Khương, huyện miền núi Lang Chánh, hàng chục chiến sĩ của Bộ chỉ huy Quân Sự tỉnh Thanh Hóa và người dân phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Ngày 20/10, thông tin từ UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lở đồi núi tại bản Xắng Hằng, xã Yên Khương.

Theo đó, sau đợt mưa lớn kéo dài, vào ngày 19/10, 2 điểm lở đồi núi ở bản Xắng Hằng đã kéo sạt hàng trăm m3 đất đá xuống lòng đường, gần sát nhà dân và chắn ngang tỉnh lộ 530 khiến giao thông ách tắc cục bộ.

Sạt lở đất, hàng chục chiến sĩ và người dân phải di dời khẩn cấp

Sạt lở núi, hàng trăm m3 đất đá đổ ập xuống đường, ngay sát nhà dân

Gần khu vực này, khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy Quân Sự tỉnh Thanh Hóa đang thi công chốt dân quân tự vệ biên giới cũng có nguy cơ sạt lở.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các chiến sĩ và người dân đã di chuyển khẩn cấp đến ở tạm tại Đồn biên phòng Yên Khương và Nhà văn hóa bản Xắng Hằng.

Đến chiều ngày 20/10, lực lượng chức năng đã xử lý khối lượng đất đá sạt lở, tỉnh lộ 530 đã được thông tuyến.

Cơ quan chức năng cũng đã bố trí lực lượng trực gác, lắp biển cảnh báo, đề phòng sạt lở đất.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sạt lở đất, hàng chục chiến sĩ và người dân phải di dời khẩn cấp