Đời sống

Sạt lở đất nghiêm trọng tại Đà Lạt khiến 2 nạn nhân tử vong

Lê Hiếu 29/06/2023 - 17:36

Chiều 29/6, thông tin từ Phòng PC07 – Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy hai vợ chồng công nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát dưới lớp bê tông.

Theo đó, sau nhiều giờ triển khai cứu nạn, cứu hộ, đến 11 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai nạn nhân bi mất tích trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại phường 10, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Hồng V. (SN 1978, thường trú tỉnh Phú Yên), và ông Phạm K. (SN 1976, quê Phú Yên, chồng bà V.) đều là công nhân xây dựng.

354094940_798949235222357_8666477002995662529_n.jpg
Vụ sạt lở nghiêm trọng khiến hai người tử vong.

Trao đổi với phóng viên, anh Lưu Xuân Đua (công nhân xây dựng tại đây) cho biết, hai người bị nạn là vợ chồng, quê ở huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) cùng hơn 10 người khác từ Phú Yên đến Đà Lạt làm công nhân xây dựng.

Lúc sự cố xảy ra, chỉ có 2 vợ chồng nạn nhân ngủ trong lán trại. Hơn 10 công nhân khác ngủ tại công trình bên cạnh nên may mắn thoát nạn.

Trước đó, vào tối 28/6, một cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến một bờ taluy cao gần 20m tại hẻm 36, đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt bị sạt lở.

Vụ sạt lở khiến 2 ngôi nhà bị sập, đất đá sạt trượt dài vùi lấp 5 người. Trong đó 3 người kịp thoát ra ngoài, 2 người bị mắc kẹt và đã được tìm thấy nhưng đã tử vong.

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo đình chỉ toàn bộ các công trình xây dựng tại khu vực hẻm 36 Hoàng Hoa Thám, tạm đình chỉ công tác trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Đà Lạt sau vụ sạt lở sáng nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sạt lở đất nghiêm trọng tại Đà Lạt khiến 2 nạn nhân tử vong